1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hé lộ đường đi của “hàng nóng” vào TPHCM

(Dân trí) - Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lực lượng Công an TPHCM đã triệt phá 2 vụ buôn bán súng đạn vũ khí quân dụng. Hai vụ án này đã hé lộ đường đi của “hàng nóng” qua biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Hé lộ đường đi của “hàng nóng” vào TPHCM - 1
Một khẩu K59 được cơ quan công an thu giữ.

Trong một chuyên án mới đây Công an quận 11 đã bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Trung (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thanh Giàu (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) khi các đối tượng này đang bán một khẩu súng K59 cùng 7 viên đạn với giá 1.300 USD tại một quán cà phê nằm trên đường Hòa Bình (quận 11, TPHCM).

Tại cơ quan điều tra Trung khai nhận, khẩu súng trên là của Nguyễn Văn Lâm (53 tuổi, bố của Trung) đưa cho Trung để giao dịch với Giàu. Xác định cha con Trung là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán súng từ Campuchia về TPHCM, ngay sau đó lệnh bắt khẩn cấp Lâm được thực hiện.

Điều tra mở rộng, Lâm khai trước đây thường xuyên sang Campuchia làm ăn và quen biết với một số đối tượng người Campuchia chuyên cung cấp “hàng nóng” cho các băng nhóm với giá khoảng 650 USD là có thể sở hữu một khẩu K59 kèm đạn.

Công an quận 11 xác định chính Lâm đã cung cấp 1 khẩu K59 khác với giá 1.100 USD cho Trần Minh Hoàng (tự Hoàng “chùa”). Sau đó, khẩu súng này lại được Hoàng “chùa” cung cấp cho băng giang hồ Hải Phòng do Vũ Văn Luân (tức Luân“con”) cầm đầu.

Khẩu súng này Luân “con” định dùng để sát hại Phó giám đốc Công ty Hoàng Hải (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) là ông Đặng Xuân Sĩ theo đơn đặt hàng của Ngô Quang Trưởng nhưng vì sợ “lộ” nên Luân “con” sai đệ tử chọn giải pháp thủ tiêu ông Sĩ bằng mã tấu.

Cùng với Công an quận 11, Phòng PC14 (Công an TPHCM) cũng phát hiện một vụ mua bán “hàng nóng” khác. Hai đối tượng bị PC14 bắt tại Tây Ninh là Dương Quốc An (43 tuổi, quận Bình Thạnh, TPHCM) và Huỳnh Cao Cường (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Các đối tượng này khai nhận thông qua một đối tượng tên T. (chưa rõ lai lịch) để gặp một người Campuchia mua khẩu K59 với giá 15,5 triệu đồng với mục đích sẽ dùng vào các vụ cướp tài sản.

Một nguồn tin cho biết, các đối tượng có nhu cầu mua “hàng nóng” sẽ trực tiếp qua Campuchia hoặc thông qua một đối tượng trung gian có mối quan hệ mật thiết với nguồn cung “hàng nóng” rồi hẹn địa điểm giao dịch.

Giá mỗi khẩu súng kèm đạn (thường là K59) được các đối tượng tại Campuchia bán dao động từ 400 - 600 USD. Sau khi về đến Việt Nam, giá của những khẩu súng này được đẩy lên gấp đôi, gấp 3.

Thế Phong