HĐND TPHCM bầu bổ sung 3 thành viên UBND thành phố

Quang Huy

(Dân trí) - Các đại biểu đã thống nhất bầu 3 người đứng đầu cơ quan chuyên môn của chính quyền thành phố làm Ủy viên UBND TPHCM.

Sáng 19/10, tại buổi làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố, đã đọc tờ trình về việc giới thiệu 3 người đứng đầu cơ quan chuyên môn của chính quyền để các đại biểu bầu Ủy viên UBND TPHCM.

Các ứng viên được giới thiệu gồm ông Tăng Chí Thượng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế TPHCM; ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo; ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

HĐND TPHCM bầu bổ sung 3 thành viên UBND thành phố - 1

Các Ủy viên UBND TPHCM vừa được HĐND thành phố thống nhất bầu (Ảnh: H.K.).

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, toàn bộ đại biểu có mặt đã thống nhất bỏ phiếu bầu 3 ứng viên trên làm Ủy viên UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tăng Chí Thượng sinh năm 1967, quê quán tại xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ông là Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách khối điều trị từ năm 2013.

Ngày 25/8, ông Tăng Chí Thượng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 1/9.

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1966, quê quán tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TPHCM. Ông Hiếu đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM từ tháng 4 năm 2014.

Ngày 18/8, ông Nguyễn Văn Hiếu được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Đặng Quốc Toàn sinh ngày 26/8/1977, quê quán tại phường Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Từ tháng 5/2016 đến nay, ông giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 10, TPHCM.

Ngày 18/10, ông Đặng Quốc Toàn được tiếp nhận, bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND TPHCM. Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định chỉ định ông Đặng Quốc Toàn giữ chức Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.