1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

HĐND Hà Nội sẽ họp bất thường về vùng Thủ đô

(Dân trí) - Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Quang Nhuệ cho biết, phiên họp bất thường về việc mở rộng địa giới Hà Nội sẽ diễn ra ngày 27/3. Phiên họp sẽ thảo luận, biểu quyết và ra nghị quyết về việc mở rộng địa giới Thủ đô.

Tại phiên họp, UBND Thành phố sẽ trình phương án mở rộng địa giới hành chính trước khi các đại biểu thảo luận và thông qua.

Theo phương án Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng, diện tích Thủ đô Hà Nội mới sẽ bao gồm toàn bộ diện tích tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã: Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Diện tích Hà Nội sau khi mở rộng là 2.700 km2 gấp 3 lần hiện nay.

Việc mở rộng ranh giới Thủ đô Hà Nội sẽ tạo được không gian phía tây Thủ đô có môi trường cảnh quan đẹp, rộng rãi, điều kiện địa hình, địa chất phù hợp cho việc phát triển các dự án tầm cỡ quốc gia, quốc tế như: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu ĐH quốc gia, làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, các khu đô thị mới... Đặc biệt, tại đây có thể lựa chọn để phát triển trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mới.

Cùng với Hà Nội, từ nay đến cuối tháng 3, HĐND 3 tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũng sẽ họp bất thường trong tháng này để ra Nghị quyết về việc mở rộng địa giới Thủ đô.

Nghị quyết mở rộng địa giới hành chính Hà Nội của HĐND 4 tỉnh, thành sẽ được báo cáo Chính phủ. Tiếp đó, vấn đề qui hoạch vùng Thủ đô, mở rộng địa giới Hà Nội sẽ được đưa ra Quốc hội khóa XII thảo luận, thông qua tại kỳ họp thứ 3, dự kiến diễn ra vào các tháng 5 và 6 tới đây.

Mạnh Cường