Hành trình truy bắt tàu Trung Quốc mang dấu hiệu lạ

(Dân trí) - Trước khi Bộ đội biên phòng Hải Phòng bắt giữ tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, rất nhiều tàu Trung Quốc khác với hành vi xâm phạm tương tự đã bị xua đuổi và cảnh cáo, thả về nước. Tàu Dương Quỳnh Phổ cố tình xâm phạm lãnh hải Việt Nam có nhiều dấu hiệu lạ như không treo quốc kì, ngụy trang như tàu cá.

Không khoan nhượng!

Đó là khẳng định của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng. Trước hành vi ngang ngược, cố tình xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã kiên quyết bắt giữ tàu Quỳnh Dương Phổ chở theo 100 nghìn lít dầu lậu vào vùng biển nước ta.

Hàng động này là động thái mạnh để khẳng định dù là ai khi xâm phạm chủ quyền Việt Nam đều phải bị xử lý theo luật định.


Tàu Trung Quốc chở dầu lậu đang bị Biên phòng tạm giữ tại cửa biển Bạch Đằng, Hải Phòng.

Tàu Trung Quốc chở dầu lậu đang bị Biên phòng tạm giữ tại cửa biển Bạch Đằng, Hải Phòng.

Đại tá Đào Quang Thức - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho hay: "Biên phòng Hải Phòng cũng đã báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm - ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tiến hành điều tra, xử lý vụ việc. Lực lượng biên phòng Hải Phòng đang tạm giữ tàu Trung Quốc và các thuyền viên có hành vi xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam theo đúng quy định".


Tàu chở dầu lậu để cấp nhiên liệu cho tàu ngư dân Trung Quốc khai thác trộm trên vùng biển Việt Nam.

Tàu chở dầu lậu để cấp nhiên liệu cho tàu ngư dân Trung Quốc khai thác trộm trên vùng biển Việt Nam.

Tình trạng vi phạm chủ quyền biển đảo đối với tàu ngư dân và tàu hàng của Trung Quốc thời gian qua tại địa phận Hải Phòng diễn biến khá phức tạp. Đại tá Đào Quang Thức cho biết, từ đầu năm tới nay, Biên phòng Hải Phòng đã thực hiện các đợt cao điểm bảo vệ chủ quyền trên biển. Quá trình tuần tra, kiểm soát, các biên đội tàu của Biên phòng Hải Phòng đã tiến hành quay phim, chụp ảnh để lấy bằng chứng vi phạm từ phía Trung Quốc.

Lực lượng Biên phòng xua đuổi hàng trăm lượt tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, đánh bắt trộm cá trên vùng biển Việt Nam. Mặt khác cơ quan này cũng đã bắt giữ, lập biên bản và cảnh cáo trước khi phóng thích tại chỗ hàng chục tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền.

Tuy nhiên sau đó, nhiều ngư dân Trung Quốc vẫn lén lút vào khu vực biển chủ quyền Việt Nam khai thác trái phép nguồn lợi thủy sản. Vì thế việc bắt giữ tàu Quỳnh Dương Phổ lần này và kiên quyết áp tải về nội địa để xử lý theo pháp luật, khẳng định việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải của lực lượng Biên phòng Việt Nam theo đúng pháp luật.

Tàu chở dầu lậu không treo quốc kỳ, ngụy trang thành tàu cá

Thiếu tá Phạm Đình Thành, Phó Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Biên phòng Hải Phòng - người trực tiếp chỉ huy tổ công tác bắt giữ tàu Trung Quốc kể lại, vào lúc 15h30 ngày 31/3/2016, trong khi làm nhiệm vụ tại tọa độ 190 44’N 1070 20’ E cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ 12 hải lý về phía Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ, Biên đội 1 - Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ tàu Quỳnh Dương Phổ. Đây là tàu Trung Quốc có số hiệu 13056, công suất máy 221 kw, trên tàu có 3 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc do Đàm Thủy Dương (SN 1978 ở Đông Bản, Liêm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc) làm thuyền trưởng, xâm phạm trái phép chủ quyền vùng biển Việt Nam.


Tiếp cận tàu xâm phạm lãnh hải để kiểm tra tính pháp lý.

Tiếp cận tàu xâm phạm lãnh hải để kiểm tra tính pháp lý.

Theo quan sát của tổ công tác, con tàu này ban đầu có nhiều dấu hiệu lạ, chạy trên vùng biển Việt Nam nhưng không treo quốc kì. Trọng tải tàu khá lớn nhưng lại ngụy trang bằng việc treo lưới đánh cá trên boong tàu khiến cho lực lượng chức năng lầm tưởng là tàu cá của ngư dân.

Thấy dấu hiệu lạ, tổ công tác đã tìm cách xác minh. Thiếu tá Thành chỉ đạo các chiến sĩ tìm cách tiếp cận con tàu. Thấy bị phát hiện, thuyền trưởng tàu Trung Quốc đã cho tàu quay đầu bỏ chạy. Rất nhanh trí, lực lượng tuần tra Biên phòng đã kịp thời truy đuổi và tìm cách khống chế chúng ngay trên vùng biển của chúng ta.

Qua kiểm tra, phát hiện tàu này vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO không có giấy tờ, thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn. Thuyền trưởng Đàm Thủy Dương khai nhận đã xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, số dầu trên chở để cung cấp cho các tàu Trung Quốc khác đang đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Việt Nam.


Lực lượng biên phòng Hải Phòng áp sát buồng lái để tiến hành bắt giữ tàu ( ảnh Bộ đội biên phòng Hải Phòng cung cấp)

Lực lượng biên phòng Hải Phòng áp sát buồng lái để tiến hành bắt giữ tàu ( ảnh Bộ đội biên phòng Hải Phòng cung cấp)

Tổ công tác đã lập tức xin ý kiến chỉ đạo, bắt giữ, áp giải tàu vi phạm đưa về nơi xử lý. Sau hơn 1 ngày áp tải trên biển, đêm 1/4, biên đội 1 thuộc Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã đưa tàu Trung Quốc cùng các thuyền viên vi phạm chủ quyền biên giới biển Việt Nam về neo đậu tại cửa sông Bạch Đằng (Hải Phòng).

Hiện con tàu và các thuyền viên người Trung Quốc đang được Bộ đội Biên phòng tạm giữ, phục vụ công tác điều tra.

Thu Hằng