1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hành trình “tiêu hóa khỏe” vì cộng đồng

Hơn 1 năm có mặt ở nhiều thành phố lớn trên cả nước, chuỗi chương trình “Tiêu hóa khỏe - trẻ ăn ngon” do các chuyên gia Nhi khoa giàu kinh nghiệm đảm nhiệm đã mang đến những kiến thức quý báu cho các bà mẹ trong việc chăm sóc trẻ.

Từ năm 2012, chuỗi ngày hội tư vấn “Tiêu hóa khỏe - trẻ ăn ngon” đã được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bắt đầu từ Hải phòng, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh và ngày 7/4/2013 mới đây là tại TP Cần Thơ, chương trình “Tiêu hóa khỏe – trẻ ăn ngon” với mục đích vì sức khỏe cộng đồng đã thu hút hàng vạn bà mẹ và trẻ em tham dự.
 
Chương trình “Tiêu hóa khỏe – trẻ ăn ngon” đã thu hút hàng vạn bà mẹ và trẻ em tham gia.
Chương trình “Tiêu hóa khỏe – trẻ ăn ngon” đã thu hút hàng vạn bà mẹ và trẻ em tham gia.

Với sự chủ trì của GS.TS. Nguyễn Gia Khánh, Phó chủ tịch Hội nhi khoa Việt Nam, Nguyên Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Trung Ương, cùng các chuyên gia, bác sỹ Nhi khoa giàu kinh nghiệm, nhiều bà mẹ đã học được những kiến thức cần thiết trong việc chăm sóc trẻ đúng cách trong hàng trăm tình huống cụ thể.

Đáng chú ý như là những biểu hiện của chứng rối loạn tiêu hoá thường gặp ở trẻ như: tiêu chảy, táo bón, biếng ăn, nôn trớ, chậm tăng cân, suy dinh dưỡng.... đã được các chuyên gia hướng dẫn xử trí tận tình.
 
Hệ tiêu hóa của trẻ có ảnh hưởng rất lớn từ kiến thức chăm sóc của các bậc cha mẹ

TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký Chi hội Tiêu hoá Gan mật Nhi Việt Nam đang tư vấn cho một bà mẹ
 
Theo các bác sỹ, đối với trẻ nhỏ, do chức năng ống tiêu hoá chưa hoàn chỉnh, trẻ có thể gặp nhiều rối loạn chức năng như tiêu chảy, táo bón, chướng bụng, nôn trớ, biếng ăn. Nếu các bậc cha mẹ không biết cách chăm sóc, xử trí hay bổ sung men vi sinh khi cần thiết, rối loạn tiêu hoá có thể sẽ trở lên trầm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Với những đóng góp thiết thực cho sức khỏe cộng đồng, BS.TS Lê Hoàng Sơn - GĐ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ hi vọng: “Chương trình sẽ đến với nhiều địa phương hơn nữa, đặc biệt là những địa phương vùng sâu, nơi các cơ sở y tế còn ít và thiếu thốn. Trang bị cho phụ huynh những kiến thức hữu ích để họ có thể chủ động xử trí kịp thời khi trẻ bị bệnh".

Chương trình “Tiêu hóa khỏe – trẻ ăn ngon” do Hội nhi khoa Việt Nam kết hợp với nhãn hàng cốm vi sinh Bioacimin New tổ chức.

PV