1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Hành trình “Thắp sáng yêu thương” cùng người khuyết tật

(Dân trí) - Hành trình chinh phục ước mơ với người bình thường vốn đã khó, với người khuyết tật lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng, trong cuộc sống vẫn có không ít tấm gương người khuyết tật vượt khó, vượt qua giới hạn của bản thân để đạt được những thành công.

Bình Định: Giúp người khuyết tật tự tin trong cuộc sống

Tối 1/12, hưởng ứng ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12), tại TP Quy Nhơn (Bình Định) đã diễn ra chương trình tọa đàm “Hành trình Thắp sáng yêu thương lần VII” dành cho người khuyết tật tiêu biểu trên địa bàn.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, tọa đàm rất ý nghĩa với chủ đề “Cơ hội việc làm và ổn định cuộc sống cho người khuyết tật” thu hút hơn 500 người khuyết tật trên địa bàn tỉnh và các tình nguyện viên tham gia.


Hành trình: Thắp sáng yêu thương cho người khuyết tật tại Bình Định.

Hành trình: "Thắp sáng yêu thương" cho người khuyết tật tại Bình Định.

Tại đây, các khách mời đã cùng nhau chia sẻ về các ý tưởng mở xưởng làm bánh cho người khuyết tật, mở lớp dạy nghề cho người khuyết tật, các cơ hội nghề nghiệp hợp lý đối với người khuyết tật... Ngoài ra, chương trình có hơn 20 tiết mục văn nghệ rất độc đáo, do chính những người khuyết tật thể hiện, như: hát, múa, biểu diễn võ thuật, ảo thuật, kịch nói, biểu diễn thời trang, trò chơi đố vui...

Tại buổi tọa đàm, chị Võ Thị Thúc Hào, một người khuyết tật tại TP Quy Nhơn đã chia sẻ dự định mở một cơ sở sản xuất bánh ít lá gai, một đặc sản Bình Định với các nhân viên là người khuyết tật nhằm tạo việc làm và thu nhập cho người khuyết tật.

Hành trình “Thắp sáng yêu thương” cùng người khuyết tật - 2

“Ý tưởng của tôi là vừa sản xuất, vừa mở cửa đón du khách thăm quan dây chuyền sản xuất món bánh truyền thống của đất võ Bình Định. Qua đó, góp phần tạo công ăn việc làm ổn định, phù hợp với sức khỏe người khuyết tật, vừa hòa cùng xu hướng phát triển du lịch của TP Quy Nhơn trong thời gian tới. Ngoài chi phí nguyên vật liệu và tiền công, tôi sẽ dành riêng một phần để làm từ thiện, hướng đến cộng đồng người khuyết tật khó khăn hơn chúng tôi”, chị Hào chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Văn Sửu, Chi hội người khuyết tật TP Quy Nhơn, chia sẻ: “Thông qua chương trình này sẽ giúp cho người khuyết tật thêm tự tin, vươn lên trong cuộc sống, chứng minh cho xã hội thấy người khuyết tật tàn nhưng không phế, luôn mạnh dạn trong cuộc sống. Hiện giờ tôi đang mở một tiệm may ở nhà và có kinh tế gia đình khá ổn định”.


Anh Hậu, một người khiếm thị nhưng với khả năng đàn giỏi, hát hay nên anh thường được mời tham gia biểu diễn nhiều sự kiện.

Anh Hậu, một người khiếm thị nhưng với khả năng đàn giỏi, hát hay nên anh thường được mời tham gia biểu diễn nhiều sự kiện.

“Hành trình Thắp sáng yêu thương” là chương trình ca múa nhạc, văn nghệ thường niên dành cho người khuyết tật tại TP Quy Nhơn. Người khởi xướng chương trình là chị Nguyễn Thị Thúy Hoa, chủ nhiệm CLB từ thiện Thiện Duyên. Chị Hoa, tuy bị bại liệt từ nhỏ nhưng luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống và có nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa dành cho các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Cùng với sự phối hợp tổ chức của cơ quan thường trú TTXVN tại Bình Định, chương trình này thực sự trở thành một ngày hội dành cho cộng đồng người khuyết tật trên địa bàn.


Một tiết mục văn nghệ do CLB từ thiện Thiện Duyên biểu diễn.

Một tiết mục văn nghệ do CLB từ thiện Thiện Duyên biểu diễn.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình, đã trao tặng 100 suất quà cho 100 người khuyết tật tiêu biểu, thuộc 5 chi hội người khuyết tật trong TP Quy Nhơn.

Doãn Công