1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng vạn thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ

(Dân trí) - Sáng 5/3, hàng vạn thanh niên ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước bịn rịn chia tay người thân, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc trong Lễ giao nhận quân năm 2018.

Năm nay, toàn TP Đà Nẵng có 1.150 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 950 thanh niên trở thành chiến sĩ của các đơn vị quân đội và 200 thanh niên gia nhập lực lượng công an.

Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, toàn thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Các thanh niên được lãnh đạo tặng thành phố tặng quà trước khi lên đường nhập ngũ
Các thanh niên được lãnh đạo tặng thành phố tặng quà trước khi lên đường nhập ngũ

Tân binh Nguyễn Văn Tuân (sinh 1998) - một trong những thanh niên tự nguyện viết đơn gia nhập vào quân ngũ của phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) tỏ rõ niềm quyết tâm: “Bước chân vào môi trường quân đội, em có cơ hội được rèn luyện bản thân, học tập toàn diện và trưởng thành hơn. Em tin tưởng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, không phụ lòng tin cậy của người thân”.

Em Lê Trần Văn Phúc (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cũng chia sẻ: “Được mang trên mình bộ quân phục là ước mơ của em nhiều năm qua. Em có nguyện vọng được cống hiến lâu dài trong quân đội nên khi nhập ngũ, em sẽ rèn luyện và học tập để khi hoàn thành nghĩa vụ về thi vào trường quân đội”.

Mẹ chúc con lên đường nhập ngũ mạnh khỏe
Mẹ chúc con lên đường nhập ngũ mạnh khỏe


Các thanh niên lên đường với quyết tâm cao, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ (Ảnh: Khánh Hồng)

Các thanh niên lên đường với quyết tâm cao, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ (Ảnh: Khánh Hồng)

Tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), từ sáng sớm nay, người dân phố biển đã tập trung về Sân vận động 19 tháng 8 để dự lễ tiễn quân. “Tôi đến sớm để chia tay con trai tôi! Tôi chỉ muốn nói với cháu là hãy yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lính”, một phụ huynh xúc động chia sẻ.

Theo Thượng tá Lê Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự TP Nha Trang, năm nay, toàn TP Nha Trang có 381 thanh niên lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ. Công tác bàn giao quân tại Nha Trang diễn ra thành công.

Lực lượng chức năng thắt chặt công tác an ninh, đảm bảo lễ tiễn quân diễn ra thuận lợi
Lực lượng chức năng thắt chặt công tác an ninh, đảm bảo lễ tiễn quân diễn ra thuận lợi
Những người lính trẻ hăng hái lên đường nhập ngũ trong vòng vây của người thân mình
Những người lính trẻ hăng hái lên đường nhập ngũ trong vòng vây của người thân mình
Giây phút bịn rịn của một người lính trong lúc gọi điện cho người thân trước lúc lên xe ô tô về đơn vị
Giây phút bịn rịn của một người lính trong lúc gọi điện cho người thân trước lúc lên xe ô tô về đơn vị
Trong buổi chia tay lưu luyến ấy cũng có những người lính đầy mạnh mẽ, cương nghị
Trong buổi chia tay lưu luyến ấy cũng có những người lính đầy mạnh mẽ, cương nghị
Người phụ nữ động viên người lính trẻ chân cứng đá mềm trước lúc xe ô tô chuyển bánh
Người phụ nữ động viên người lính trẻ "chân cứng đá mềm" trước lúc xe ô tô chuyển bánh
Hàng vạn thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ - 9

Không ít phụ huynh tại Nha Trang đã bật khóc nức nở trong lễ giao nhận quân
Không ít phụ huynh tại Nha Trang đã bật khóc nức nở trong lễ giao nhận quân
Khoảnh khắc lưu luyến...
Khoảnh khắc lưu luyến...
Năm nay, TP Nha Trang có 381 thanh niên lên đường nnập ngũ, làm nhiệm vụ trong các đơn vị quân đội (Ảnh: Thủy Nguyên)
Năm nay, TP Nha Trang có 381 thanh niên lên đường nnập ngũ, làm nhiệm vụ trong các đơn vị quân đội (Ảnh: Thủy Nguyên)

Sáng 5/3, 18 huyện - thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018 tiễn hơn 2.500 công dân lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chiến sĩ ôm mẹ và em gái chia tay trước lúc lên đường.
Chiến sĩ ôm mẹ và em gái chia tay trước lúc lên đường.

Tân binh Ngô Văn Vĩnh (phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam; nhận nhiệm vụ tại Quân đoàn 3, huyện Phù Cát, Bình Định) xúc động chia sẻ: “Lần này nhận nhiệm vụ xa nhà nên em rất hồi hộp, cũng có vài phần lưu luyến khi đi xa. Đêm qua tới giờ mẹ cứ khóc rồi loay hoay chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho em, cái gì mẹ cũng bỏ vô rồi lát nghĩ lại thì đem bỏ ra. Em thương ba mẹ lắm, nhưng đây là nghĩa vụ thiêng liêng nên em rất háo hức được lên đường nhập ngũ. Hy vọng ba mẹ ở nhà giữ sức khỏe, con đi rồi sẽ về”.

Hàng vạn thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ - 14


Tân chiến sĩ đi qua cầu vinh quang (Ảnh: N. Linh)

Tân chiến sĩ đi qua cầu vinh quang (Ảnh: N. Linh)

Đằng sau sự vui vẻ, tự tin lên đường của chiến sĩ là giọt nước mắt bịn rịn của người mẹ.
Đằng sau sự vui vẻ, tự tin lên đường của chiến sĩ là giọt nước mắt bịn rịn của người mẹ.
Những tiếng gọi í ới “má đây con”, “ba đây con”… đuổi theo mỗi chuyến xe chở các chiến sĩ.
Những tiếng gọi í ới “má đây con”, “ba đây con”… đuổi theo mỗi chuyến xe chở các chiến sĩ.
Nước mắt của một người mẹ tiễn con lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng (Ảnh: Công Bính)
Nước mắt của một người mẹ tiễn con lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng (Ảnh: Công Bính)

Trong giây phút tiễn biệt những thanh niên lên đường nhập ngũ không chỉ người thân bịn rịn mà những chàng trai đất võ Bình Định cứng cỏi cũng có giây phút yếu lòng. Hôm nay đồng loạt 11 địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định tổ chức lễ giao, nhận quân với 2.710 chỉ tiêu quân cho các đơn vị.

Phút yếu lòng của những chàng trai đất võ Bình Định.
Phút yếu lòng của những chàng trai đất võ Bình Định.

Theo Đại tá Phạm Hữu Lộc, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Định, trong số nhiều thanh niên viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ có trường hợp đặc biệt là 2 anh em Trần Văn Truyền (20 tuổi) và Trần Hoàng Phúc (19 tuổi, ở thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, Bình Định) cùng viết đơn tình nguyện; hay trường hợp tân binh Trần Minh Phú (24 tuổi, KV1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) nhà có 3 chị em, hai người chị lớn lấy chồng xa, chỉ còn mình ở mẹ già hơn 60 tuổi ở nhà.

Tân binh Trần Minh Phú vui vẻ chia sẻ: “Được làm người lính để bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ. Mình kỳ vọng môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn”.

Thanh niên Bình Định hăng hái lên đường tòng quân năm 2018.
Thanh niên Bình Định hăng hái lên đường tòng quân năm 2018.
Tân binh Trần Minh Phú, người viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ.
Tân binh Trần Minh Phú, người viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ.
Những cái hôn vội của mẹ tặng con trai
Những cái hôn vội của mẹ tặng con trai
Phút chia tay của cậu và cháu gái.
Phút chia tay của cậu và cháu gái.
Nắm tay vội qua ô cửa.
Nắm tay vội qua ô cửa.
Các tân binh huyện Phù Mỹ chia tay người thân lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Doãn Công)
Các tân binh huyện Phù Mỹ chia tay người thân lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Doãn Công)

Sáng nay, đồng loạt tại 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên đã diễn ra lễ giao nhận quân năm 2018. Năm nay, tỉnh Phú Yên hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội với số lượng là 1.850 thanh niên.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Phú Yên, chất lượng tân binh năm nay tương đối tốt. Hầu hết thanh niên có sức khỏe loại 1 loại 2. Số lượng thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp cao. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều thể hiện quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các thanh niên nhận hoa từ Đoàn Chủ tịch
Các thanh niên nhận hoa từ Đoàn Chủ tịch

Là một trong những tân binh có trình độ Đại học được gọi nhập ngũ, thanh niên Nguyễn Phan Hoàng Kỳ (Phường 9, TP. Tuy Hòa) chia sẻ: "Em rất vui và mong muốn sớm đến đơn vị của mình để tham gia huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Đây là một vinh dự của những thanh niên như chúng em…".


Thanh niên bước lên cầu vinh quang

Thanh niên bước lên cầu vinh quang

Thanh niên nhận khăn tiến về xe để các đơn vị nhận quân đưa đến đơn vị huấn luyện (Ảnh: Trung Thi)
Thanh niên nhận khăn tiến về xe để các đơn vị nhận quân đưa đến đơn vị huấn luyện (Ảnh: Trung Thi)

Để việc giao quân diễn ra an toàn, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể của tỉnh Phú Yên đã có nhiều chính sách hậu phương quân đội, động viên, kích lệ tinh thần thanh niên trước khi nhập ngũ.

Ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP. Tuy Hòa cho biết: Buổi giao quân hôm nay đã diễn ra rất an toàn. Thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay có chất lượng cao. Chính quyền địa phương đã làm tốt công tác vận động, tạo tâm lý hăng hái, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó là chính sách hậu phương quân đội cũng được làm tốt. Sau khi thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, TP. Tuy Hòa sẽ có những ưu tiên để tạo việc làm…

Năm 2018, TP Quảng Ngãi giao 431 thanh niên cho các đơn vị nhận quân. Trong số này có 7 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Lãnh đạo TP. Quảng Ngãi chúc mừng, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh: Quốc Triều)
Lãnh đạo TP. Quảng Ngãi chúc mừng, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh: Quốc Triều)

Tân binh Trương Hồng Sơn (phường Quảng Phú), chia sẻ: "Em rất tự hào, vinh dự khi được trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Em sẽ cố gắng rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở đơn vị để xứng đáng với truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước".

Tại điểm giao nhận quân TP Huế, 326 thanh niên cùng người thân đã tập trung đông đúc từ rất sớm tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao hoa, động viên tinh thần các tân binh trước khi về đơn vị đồng thời mong muốn, khích lệ các tân binh sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện, vững bước lên con đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa, bắt tay động viên các tân binh (Ảnh: Bạch Châu)
Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa, bắt tay động viên các tân binh (Ảnh: Bạch Châu)

Khi được hỏi về cảm xúc trước khi lên đường nhập ngũ, em Hồ Hoàng Thanh Minh (phường Trường An) phấn khởi chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và hồi hộp không biết về khi về đơn vị sẽ như thế nào. Em sẽ cố gắng rèn luyện, học tập để trở thành một quân nhân tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.”

Trao đổi về chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2018, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Mặc dù thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự ngày càng giảm, nhưng so với mọi năm, số lượng thanh niên tình nguyện đăng ký khám tuyển ngày càng tăng, các chỉ tiêu về trình độ học vấn cũng cao hơn năm ngoái. Đáng chú ý, chỉ tiêu về sức khỏe của thanh niên ngày càng đạt thấp. Trong số 5.000 thanh niên nhận lệnh khám tuyển, có gần 58% thanh niên đạt sức khỏe từ loại I đến loại III, còn lại chủ yếu mắc các bệnh về mắt, huyết áp, tim mạch, ngoại khoa. Trong 2.872 thanh niên đủ tiêu chuẩn, chỉ có 93 thanh niên có sức khỏe loại I, còn lại là loại II và III.

Người thân, các bậc phụ huynh đã đến động viên, tiễn con và mong con hoàn thành tốt nhiệm vụ (Ảnh: Đại Dương)
Người thân, các bậc phụ huynh đã đến động viên, tiễn con và mong con hoàn thành tốt nhiệm vụ (Ảnh: Đại Dương)

Nhóm Phóng viên