1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng vạn người chiêm bái đoàn diễu hành xe hoa mừng Phật đản

(Dân trí) - Tối qua 23/5, 32 xe hoa của 24 quận, huyện thuộc TPHCM đã tham gia diễu hành qua nhiều tuyến đường đón mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557.

Đúng 19h đoàn xe hoa diễu hành chào mừng Đại lễ Phật đản được trang trí đẹp mắt đã bắt đầu xuất phát tại Tổ đình Ấn Quang, quận 10 và diễu hành qua nhiều tuyến đường, điểm kết thúc là tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức.

 

Trên các tuyến đường đoàn xe đi qua, hàng vạn người dân TPHCM đã đổ ra 2 bên đường để chiêm bái xe hoa và cầu nguyện.

 

Cùng với lễ diễu hành xe hoa, trong dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2557 năm nay, còn có nhiều hoạt động có ý nghĩa khác như: Thắp sáng 7 đóa sen hồng trên kênh Nhiêu Lộc  - Thị Nghè, diễu hành thuyền hoa trên kênh Tàu Hủ…
 
Cũng trong tối qua, tại


Cũng trong tối qua, tại


Cũng trong tối qua, tại


Cũng trong tối qua, tại


Cũng trong tối qua, tại

Cũng trong tối qua, tại Bình Định, hàng nghìn tăng ni, phật tử nô nức tập trung về các chùa trong nội TP Quy Nhơn dự Đại lễ Phật Đản với tấm lòng tôn kính đức Phật. Ghi nhận của PV Dân trí, ngày từ đầu giờ tối, hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân trong ngoài thành phố hân hoan tập trung về các chùa lớn như chùa Long Khánh, chùa Hiển Nam...

Phật tử Nguyễn Thị Liêm (55 tuổi, ở TP Quy Nhơn) hồ hởi chia sẻ: “Cũng như những con chiên của Thiên chúa giáo có ngày Chúa giáng sinh, phật tử chúng tôi có ngày đức Phật sinh ra. Tôi cũng như bao phật tử khác rất mong đợi ngày này. Hôm nay, tôi đến đây trước tiên là đi lễ Phật, sau là cầu nguyện cho bá tánh an lành, cuối cùng là cầu nguyện cho gia đình mình được mạnh khỏe…”.

Mừng lễ Phật đản trong chùa Hiển Nam
Mừng lễ Phật đản trong chùa Hiển Nam

Đêm trước đó, 22/5, nhằm ngày 13 tháng 4 âm lịch, tại
Đêm trước đó, 22/5, nhằm ngày 13 tháng 4 âm lịch, tại
 

Đêm trước đó, 22/5, nhằm ngày 13 tháng 4 âm lịch, tại TP Huế cũng diễn ra lễ diễu hành xe hoa chào mừng ngày Phật đản Phật lịch 2557 và kỷ niệm 50 năm Pháp nạn (1963-2013). 71 chiếc xe kết đèn hoa lung linh, rực rỡ diễn tả các điển tích của Phật đản, gia đình Phật, Phật tu hành cùng Bồ Tát, Phật hiển linh… diễu hành qua các con đường trong TP Huế để người dân cùng chiêm bái.

Đoàn xe hoa diễu hành qua đường Trần Hưng Đạo
Đoàn xe hoa diễu hành qua đường Trần Hưng Đạo

Hàng ngàn người Huế đổ ra chiêm bái xe hoa và cầu nguyện.

 

Để chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản, những ngày qua, Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP Đà Nẵng, Ban trị sự Phật giáo các quận huyện, các đơn vị cơ sở của Phật giáo đã thực hiện việc thiết trí lễ đài, huyền mô (cổng chào), thuyết giảng phật pháp,...
 
Trong tuần lễ Phật đản này, Thành hội Phật giáo TP Đà Nẵng tập trung vào các công tác từ thiện như xây nhà tình thương cho người dân ở Đà Nẵng và Quảng Nam; tặng quà cho đồng bào nghèo ở huyện Đông Giang (Quảng Nam); thăm các trung tâm bảo trợ người già neo đơn, trẻ em khuyết tật…

Cổng của chùa Pháp Lâm được trang trí đèn và cờ
Cổng của chùa Pháp Lâm được trang trí đèn và cờ

Tối 23/5, đông đảo tăng ni phật tử đã đổ về các chùa lớn nhỏ trên địa bàn thành phố để dâng hương lễ Phật, tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng Giác Ngộ trên cuộc đời. Tại các chùa lớn còn diễn ra các hoạt động như lễ mộc giục, thuyết giảng Phật pháp, trưng bày văn hóa Phật giáo, văn nghệ, viết thư pháp...

Các tăng ni, phật tử đổ về các chùa nghe thuyết giảng Phật pháp.
Các tăng ni, phật tử đổ về các chùa nghe thuyết giảng Phật pháp.

Vào lúc 6 giờ sáng nay 24/5, nhằm ngày 15 tháng 4 âm lịch, chính lễ của Đại lễ Phật đản được tổ chức tại chùa Pháp Lâm với khoảng 10.000 người tham dự.
 

Thảo Trần - Doãn Công - Đại Dương - Khánh Hồng