1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Vụ tiểu thương tụ tập trước UBND thành phố Vinh:

Hàng trăm tiểu thương tiếp tục kéo nhau lên UBND tỉnh

(Dân trí) - Sáng nay 13/5, khoảng gần 500 tiểu thương chợ Ga Vinh (Nghệ An) tiếp tục đồng loạt nghỉ bán, kéo nhau lên UBND tỉnh phản đối việc chính quyền bán chợ cho một doanh nghiệp tư nhân.

Sau gần 2 ngày tụ tập trước trụ sở UBND thành phố Vinh phản đối chính sách bán chợ cho doanh nghiệp tư nhân mà không thu được kết quả thỏa đáng, sáng nay 13/5, hàng trăm tiểu thương lại kéo nhau lên UBND tỉnh Nghệ An để bày tỏ quan điểm của mình.
 

Hàng trăm tiểu thương tiếp tục kéo nhau lên UBND tỉnh - 1
 
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm tiểu thương chợ Ga Vinh tụ tập trước cổng UBND tỉnh Nghệ An (Ảnh Nguyễn Duy)

Hàng trăm người đứng ngồi la liệt, chầu trực trước cổng UBND tỉnh Nghệ An, đòi được gặp lãnh đạo tỉnh nhưng đến gần 11 giờ trưa, vẫn chưa thấy vị lãnh đạo nào đứng ra giải quyết, trấn an đám đông.
 

Hàng trăm tiểu thương tiếp tục kéo nhau lên UBND tỉnh - 2

Công văn của UBND tỉnh Nghệ An đồng ý chuyển đổi chợ Ga Vinh thành Trung tâm thương mại đã gặp phải sự phản đối của các tiểu thương (Ảnh Nguyễn Duy)

 

Trao đổi với PV Dân trí, 100% tiểu thương tụ tập trước cổng UBND tỉnh Nghệ An đều khẳng định họ sẽ ngồi túc trực ở đây cho đến khi nào gặp được lãnh đạo tỉnh mới thôi.

 

Với lý do bận họp, ông Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chỉ trao đổi được với PV Dân trí về vấn đề chợ Ga Vinh qua điện thoại. Ông Hằng cho rằng, hiện nay để nâng cấp chợ Ga Vinh, tỉnh chỉ mới có thông báo chủ trương với bà con nhân dân và các ban ngành liên quan. Nếu chủ trương này xâm hại đến nhân dân thì nhân dân có quyền khiếu nại. Tuy nhiên hiện nay việc nâng cấp, xây dựng cơ bản, cơ sở hạ tầng của chợ Ga Vinh chưa có quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước; tức là chưa xâm hại đến lợi ích của người nào. Do đó, không ai có quyền đi khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo về việc này. 
 

PV đặt câu hỏi: Việc hàng trăm tiểu thương tụ tập trước trụ sở Ủy ban sẽ được giải quyết thế nào, ông Hằng trả lời: “Chúng tôi tuyên truyền giải thích nhân dân cho rõ hơn. Chủ trương đồng ý chuyển đổi chợ Ga Vinh đúng với quyết định 20 của Chính phủ”.

 

Được biết tại văn bản số 2054/UBND- ĐT ngày 10/4/2009 “Về việc đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ chợ Ga Vinh” do ông Hằng ký, có nội dung: Đồng ý chủ trương cho Xí nghiệp xây dựng Tư nhân số 1 (Điện Biên) đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ chợ Ga Vinh tại khu đất hiện nay chợ Ga Vinh đang hoạt động... UBND TP Vinh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và chủ đầu tư thực hiện, tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương đầu tư xây dựng và chuyển đổi mô hình quản lý chợ, trung tâm thương mại theo hướng hiện đại và đúng quy hoạch của Nhà nước; đồng thời tổ chức lấy ý kiến của các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dự án để lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí chợ tạm, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các hộ kinh doanh. 
 
Còn trong văn bản số 1199/UBND-VP, ngày 12/5/2009 của UBND thành phố Vinh trả lời các hộ dân về vấn đề này: do chợ Ga Vinh kinh doanh chưa hiệu quả, chưa xứng tầm với đô thị loại 1 nên buộc phải chuyển đổi. Cho nên chủ trương chuyển đổi mô hình đầu tư quản lý chợ là “đúng định hướng” của Nhà nước và đúng với chỉ thị 20 của Chính phủ.

Đại diện cho các hộ kinh doanh, tiểu thương Nguyễn Quốc Hùng cho rằng: “Vấn đề mà chúng tôi đưa ra là vì sao lại bán khu vực này mà không thông qua ý kiến của dân; Vì sao nhà đầu tư không có cam kết bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân thoả đáng mà tỉnh vẫn phê duyệt cho họ xây dựng khu Trung tâm thương mại”. 

 

Trả lời báo giới, ông Nguyễn Văn Chỉnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến của người dân phản ánh và sẽ tham khảo ý kiến của họ. Quan điểm của tôi là sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các tiểu thương. Nếu tỉnh vẫn quyết định bán thì phải có cam kết bảo đảm quyền lợi cho người dân…”.

 

 

Nguyễn Duy