1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Quảng Bình:

Hàng trăm nhà kiên cố thành... “nhà tạm”

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình cho biết, kết quả rà soát lại các hộ có nhà tạm được Chính phủ hỗ trợ kinh phí trên địa bàn huyện Minh Hóa cho thấy số căn nhà tạm chỉ là 333 thay vì… 837 như thống kê ban đầu.

Nếu trừ đi 120 hộ gia đình đã nhận gói hỗ trợ xóa nhà tạm 1 tỷ đồng của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển (BIDV) thì số hộ thực sự cần hỗ trợ của chính phủ chỉ còn 213.
 
Con số này thấp hơn nhiều so với thống kê ban đầu từ huyện Minh Hóa: số nhà tạm trên địa bàn huyện là 837 hộ, ông Trần Đình Vân, Giám đốc sở cho hay.
 
Hàng trăm nhà kiên cố thành... “nhà tạm” - 1

Chính sách xóa nhà tạm cho người nghèo là một chủ trương nhân đạo
cần được các địa phương thực hiện nghiêm túc (trong ảnh: gia đình anh
Nguyễn Đại Thập (thôn Thống Nhất - An Ninh - Quảng Ninh)
trước căn nhà lụp xụp - Ảnh: H.K).
 
Theo ông Vân, nguyên nhân của tình trạng số nhà kiên cố được “tạm hóa” này là do hiện không có văn bản nào quy định tiêu chuẩn của nhà tạm, nên các địa phương đã lập danh sách chưa sát với điều kiện thực tế.
 
Theo báo cáo của các huyện, hiện toàn tỉnh có 4.195 căn nhà tạm cần hỗ trợ để kiên cố hóa, nhưng theo ông Vân con số này nhiều khả năng sẽ giảm mạnh sau khi rà soát lại.
 
Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh, mỗi hộ có nhà tạm sẽ được hỗ trợ 12 triệu đồng (2 triệu từ ngân sách Trung ương, 6 triệu từ ngân sách tỉnh) và cho vay ưu đãi 8 triệu đồng để xây nhà kiên cố.
 
Ông Vân cũng cho biết: sai phạm trong việc cấp phát tiền, gạo hỗ trợ người nghèo thời gian qua sẽ kéo theo nhiều hệ lụy trong thực thi chính sách vì nguời nghèo, trong đó có BHYT cho người nghèo, chính sách hỗ trợ sinh viên nghèo…
 
Được biết, ngày 11/3 UBND tỉnh Quảng Bình đã họp để nghe báo cáo thanh tra tình hình cấp phát tiền, gạo người nghèo và phương hướng khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo đầy đủ từ 7 huyện, TP trong tỉnh.
 
Hồng Kỹ