Hàng trăm người “ứng cứu” bờ biển Cửa Đại bị sóng lớn đánh sạt

(Dân trí) - Mấy ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sóng lớn đánh mạnh vào bãi biển Cửa Đại làm bờ biển tiếp tục sạt lở. TP Hội An đã huy động hàng trăm dân quân, bộ đội, thanh niên xung kích tiến hành gia cố bờ biển.

Chiều 19/10, có mặt tại bờ biển Cửa Đại, PV Dân trí chứng kiến cảnh các lực lượng đang hối hả xúc cát đổ vào bao để “hàn” lại những đoạn bờ biển bị sạt vì sóng đánh mạnh.


Sóng đánh mạnh vào bờ biển Cửa Đại làm bờ kè cũ sạt lở mạnh, các lực lượng phải gia cố, giữ đất.

Sóng đánh mạnh vào bờ biển Cửa Đại làm bờ kè cũ sạt lở mạnh, các lực lượng phải gia cố, giữ đất.

Trao đổi với PV Dân trí tại hiện trường, ông Nguyễn Long – Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP.Hội An, chỉ huy công trình – cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm qua biển Cửa Đại có sóng lớn đánh vào bờ tiếp tục gây sạt lở mạnh, ăn sâu vào đất liền 10m. Vị trí sạt lở ngay những địa điểm đã được gia cố bằng bao tải cát.

Theo ông Long, đoạn sạt lở kéo dài khoảng 1.300m từ khách sạn Victoria đến mép khu nghỉ dưỡng Palm Garden.


Xe tải cát được chở đến để cho vào bao, gia cố bờ biển.

Xe tải cát được chở đến để cho vào bao, gia cố bờ biển.

Để hạn chế sóng biển ăn sâu vào đất liền, chính quyền Hội An đã huy động hàng trăm dân quân, bộ đội biên phòng, lực lượng thanh niên xung kích… tiến hành gia cố lại bờ biển. “Đây chỉ là giải pháp tạm thời, giải pháp tình huống. Về lâu dài cần có bờ kè cứng và mỏ hàn để tạo bãi mới có thể hạn chế sạt lở được”, ông Long nói.

Các lực lượng đang khẩn trương gia cố bờ biển bằng bao cát

Cũng theo ông Long, việc gia cố bờ biển Cửa Đại được tiến hành từ thứ 7 tuần trước với khoảng gần 3 ngàn mét khối cát đã được cho vào bao tải và gia cố. Trong những ngày qua, việc gia cố được thực hiện từ đoạn khách sạn Victoria đến khu nhà hàng của người dân với chiều dài khoảng 425m. Sau đó, Hội An sẽ tiếp tục tiến hành gia cố đoạn bờ biển còn lại.

Một số hình ảnh các lực lượng đang tiến hành gia cố bờ biển Cửa Đại được PV ghi nhận vào chiều ngày 19/10.

Việc gia cố bờ biển Cửa Đại bắt đầu từ thứ 7 tuần qua, đến nay đã có gần 3 ngàn khối cát đã được đổ xuống
Việc gia cố bờ biển Cửa Đại bắt đầu từ thứ 7 tuần qua, đến nay đã có gần 3 ngàn khối cát đã được đổ xuống


Bữa ăn vội vàng của những ngươi ứng cứu bờ biển.

Bữa ăn vội vàng của những ngươi ứng cứu bờ biển.

Công Bính