Đà Nẵng:

Hàng trăm m3 đất sạt lở “bao vây” người dân

(Dân trí) - Việc khai thác đất tại đèo Đại La (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thiếu các biện pháp đảm bảo nên chỉ cần cơn mưa lớn hàng trăm m3 đất đá từ điểm khai thác ập xuống lấp cả vào nhà dân.

Cuối tuyến đường Hoàng Văn Thái, đèo Đại La nối giữa địa bàn của phường Hòa Khánh Nam và xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang). Vào mùa nắng, nhìn từ xa, cả con đèo Đại La ngập chìm trong bụi đỏ bởi việc khai thác đất đồi diễn ra tại đây. Lớp bụi đất của công trường khai thác ngập lút mắt cá chân. Vào mùa mưa, cả hàng trăm m3 đất đang khai thác dang dở trên đèo ập xuống lấp mặt đường, lấp diện tích hoa màu và tràn vào cả nhà dân.

Hàng trăm m3 đất sạt lở “bao vây” người dân - 1

Một vết lở lớn tại đèo Đại La kéo theo hàng trăm m3 xuống đường

Tuyến đường thảm đá hàng ngày giờ bị lấp sâu dưới hàng chục cm bùn đất, người dân qua đây phải vất vả mới không bị té xe dù đoạn đường dài chưa đầy 200m. Hai bên đèo, đất từ các điểm khai thác phía trên vẫn còn dấu hiệu đất sẽ tiếp tục lở xuống.
 
Hàng trăm m3 đất sạt lở “bao vây” người dân - 2
Đất lấp gần nửa diện tích hồ
 
Phía thôn Đại La (xã Hòa Sơn), hàng trăm m3 đất đã lấp tràn cả tuyến đường dẫn vào thôn và lấp gần ½ diện tích hồ dưới chân đèo. Dẫn chúng tôi vào ngôi nhà, bà Hồ Thị Hiệp (tổ 1) chỉ vào bức tường: “Bữa trước, mưa to thế là đất ở trên đèo do Công ty TNHH Phú Đạt khai thác ùn ùn tràn vào nhà, lấp cả 3 gian nhà. Lớp đất dày khoảng 30cm. Đêm khuya mà cả nhà phải kéo nhau dậy để dọn đồ. Chưa kể là nước vô trôi hết nồi niêu”.
 
Bức tường nhà bà vẫn còn loang lổ vết đất bám khắp nơi, ngoài sân, vườn vẫn còn lớp đất, bùn dày khoảng 40cm.
 
Hàng trăm m3 đất sạt lở “bao vây” người dân - 3
Người dân đánh vật với lớp đất bùn dày hàng chục cm trên đường
 
Theo phản ánh của những người dân tại tổ 1 thì cách đây 10 ngày, đợt mưa kéo dài đã khiến cho đất từ đèo Đại La trôi xuống với khối lượng lớn. Thời gian trước khi khai thác đất tại ngọn đèo này, mùa mưa chỉ có nước tràn vào nhà chứ không gây ngập úng bùn đất như bây giờ.
 
Hàng trăm m3 đất sạt lở “bao vây” người dân - 4
Bà Hiệp chỉ dấu vết của bùn đất để lại trong nhà
 
“Hàng hóa giờ dính bùn đất hết, nhà phải cắt điện không dám dùng vì nước ngập vào cả nhà. Hàng bán không được, mua về thì không có chỗ để. Việc làm ăn cũng thiệt hại do đất từ đèo đổ xuống hết”, bà Hiệp than thở.
 
Hàng trăm m3 đất sạt lở “bao vây” người dân - 5
Bùn đất kéo xuống làm ứ đọng khiến giếng nước nhà ông Lê Trung không sử dụng được
 
Mặc dù chưa bị bùn đất trôi vào nhà, nhưng việc đất tràn xuống “bao vây” khu đất nhà ông Lê Trung (tổ 1) đã khiến khu vườn sau ngập nước, ứ đọng từ 2 tuần nay. Vợ ông Lê Trung bức xúc kể: “Nước máy ở đây khi có khi không, còn mỗi cái giếng thì ngập nước giờ đục ngầu vì bùn ứ đọng lâu ngày nay, phải đi ra cách 1km chở nước về dùng”.
 
Cũng theo phản ánh của người dân tại tổ 1 và người dân thôn Đại La, mặc dù phía Công ty TNHH Phú Đạt – đơn vị khai thác đất tại đây đưa xe đến dọn 2 lần nhưng chỉ là ủi tạm vào lề đường nên mưa to đất lại trôi ra.
 
Qua tìm hiểu, dù chỉ mới khai thác đất tại đây được 5 tháng nhưng Công ty TNHH Phú Đạt đã bị người dân phản ứng nhiều lần. Trong đó chủ yếu là việc khai thác, vận chuyển không đảm bảo môi trường.
 
“Dân có chặn xe yêu cầu thì công ty mới tưới nước hay bức xúc phản ánh lên phường, phường xuống thì công ty mới tưới chứ vào mùa nắng bụi mù mịt cả đoạn đường, nhà cũng bị bụi phủ khắp nơi”, ông Lê Trung phản ánh.
 
UBND phường Hòa Khánh Nam đã đứng ra giải quyết khiếu nại của người dân về việc đất từ điểm khai thác của công ty Phú Đạt tràn vào nhà dân. Phía công ty đã đồng ý hỗ trợ thiệt hại ban đầu cho những hộ dân bị ảnh hưởng nhưng theo người dân phản ánh, thời điểm này phía công ty vẫn chưa có động thái tích cực nào.
 
PV