TPHCM:

Hàng trăm lượt đào đường, lắp cống sai quy định

(Dân trí) - Trong năm 2007, qua kiểm tra 15 công trình, dự án đào đường thi công lắp đặt cống thoát nước đang triển khai trên địa bàn TPHCM, thanh tra phát hiện có đến 330 vụ vi phạm và xử phạt gần 1 tỷ đồng.

Theo báo cáo tổng kết của Thanh tra Sở Giao thông Công chính TPHCM, đứng đầu bảng vi phạm là công trình thi công tuyến cống bao trên các đường trung tâm thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Tổng số vụ vi phạm bị phát hiện tại hai gói thầu C và D của công trình này là 221 vụ. Đây là một trong những dự án chống ngập trọng điểm của TP; thế nhưng với hàng trăm vi phạm trong quá trình thi công, nó đã gây ra nhiều điểm ngập mới trong mùa mưa vừa qua. 

Các vi phạm thường gặp tại các công trình đào đường lắp cống thoát nước là: lắp đặt rào chắn thi công sai quy định, không tổ chức lưu thông sau khi rào đường, thi công xong không tái lập mặt đường đúng hiện trạng ban đầu gây ách tắc và mất an toàn lưu thông, phá bỏ hệ thống thoát nước cũ nhưng không có phương án dẫn dòng gây ngập cục bộ, phát sinh điểm ngập mới… 

Theo ông Đậu An Phúc - Phò phòng Quản lý giao thông bộ (Sở GTCC), thì ngoài công trình lắp đặt cống tại đường Đào Duy Anh ra, công trình đào đường lắp đặt cống tại hầu hết các tuyến đường khác sẽ không thể nào hoàn tất trước Tết Nguyên đán; không thể dẹp rào, trả lại mặt đường cho giao thông trong dịp Tết theo yêu cầu của UBNDTP.  

Do đó, dự báo đầu năm 2008 này, sẽ có hàng trăm điểm rào đường thi công lắp đặt cống thoát nước trên hàng chục tuyến đường có nguy cơ bị phạt. 

Tùng Nguyên