Đồng Tháp:

Hàng trăm học viên cai nghiện đập cửa trốn ra ngoài

(Dân trí) - Chiều 5/9, hơn 200 học viên cai nghiện tại một trung tâm trên địa bàn huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã đập cửa gây rối, sau đó hơn 100 học viên trốn ra ngoài. Đến chiều 6/9 vẫn còn 16 học viên bỏ trốn chưa quay lại trung tâm.

Liên quan sự việc nêu trên, ngày 6/9, ông Bùi Thành Nhơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp xác nhận, chiều 5/9 nhiều học viên tại Trung tâm Cai nghiện tỉnh (thuộc xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh) có hành vi gây rối, đập phá sau đó trốn khỏi trại.

Ngay sau sự việc xảy ra, Sở LĐ-TB&XH tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng vận động, truy tìm các học viên bỏ trốn và đưa trở lại Trung tâm cai nghiện. Đến chiều cùng ngày còn 16 học viên bỏ trốn chưa quay lại trung tâm.

Tính đến hết buổi sáng 6/9 đã có hơn 80 học viên trở lại trạm cai nghiện. Hiện còn 16 học viên khác chưa trở lại trung tâm cai nghiện (ảnh: Cổng thông tin Công an Đồng Tháp)
Tính đến hết buổi sáng 6/9 đã có hơn 80 học viên trở lại trạm cai nghiện. Hiện còn 16 học viên khác chưa trở lại trung tâm cai nghiện (ảnh: Cổng thông tin Công an Đồng Tháp)

Nguyên nhân các học viên “gây rối” là do không đồng ý với việc xem xét giảm thời hạn cai nghiện; thời gian ra ngoài sân vận động, tập luyện thể dục - thể thao hàng ngày quá ngắn, chỉ từ 30 đến - 45 phút.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều hôm qua (5/9). Khi đó có khoảng 240 học viên cai nghiện tại trung tâm bất ngờ gây rối tập thể, đập phá cửa phòng và trốn ra ngoài.

Khi được lực lượng chức năng và người dân vận động có 140 học viên quay trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên có khoảng hơn 100 học viên bỏ trốn và lực lượng chức năng truy tìm vận động đến sáng 6/9 đã đưa hơn 80 học viên trở lại trung tâm, còn 16 học viên vẫn chưa truy tìm được.

Được biết, tại trung tâm cai nghiện này vào tháng 11/2016 đã có hàng chục học viên cai nghiện trốn trại ra ngoài khi đang chơi thể thao. Mới đây, vào tháng 8/2018, có hơn 200 học viên cai nghiện tại một trung tâm tỉnh Tiền Giang cũng phá cửa trốn ra ngoài.

Nguyễn Hành