1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Hàng trăm ha ruộng có nguy cơ bỏ hoang vì “lũ cát”

(Dân trí) - Mặc dù đã bước vào vụ sản xuất mới nhưng hàng trăm ha đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đang có nguy cơ phải bỏ hoang sau đợt lũ vừa rồi vì bị cát bồi lấp không thể tiếp tục sản xuất được.

Trên nhiều diện tích đất nông nghiệp của huyện Đại Lộc, nhiều nông dân vẫn “bó tay” với những bãi cát trắng dài ngút mắt trên những cánh đồng trước đây là ruộng lúa hay rau màu tốt tươi.
 
Hàng trăm ha ruộng có nguy cơ bỏ hoang vì “lũ cát” - 1
Nhiều diện tích ruộng gần bờ, người dân phải lấy xe công nông đến chở cát đi nơi khác đổ

Thôn 10 (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) như một ốc đảo nổi lên giữa dòng Vu Gia đang chia làm 2 nhánh. Dù đã quá quen thuộc với cảnh năm nào cũng có lũ, nhưng năm nay khi nước lũ vừa rút thì hàng trăm hộ dân nơi đây đều không tin ở mắt mình bởi cánh đồng canh tác của làng bị cát trắng bao phủ.

Nông dân Trần Xâng (53 tuổi), cho biết: Năm nào cánh đồng này cũng bị phù sa bồi lấp do lũ nhưng chưa có năm nào cát lại bồi nhiều như năm nay. Đây là cánh đồng sản xuất chủ lực của thôn, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng từ các nông sản như ớt, đậu phụng, bắp...

Cánh đồng thôn 10 này là một trong những khu vực đem lại năng suất sản xuất rất lớn của xã, tuy nhiên với cơn lũ cát này, nguy cơ mất đất sản xuất hiện ra trước mắt vì đã vào vụ nhưng nông dân không màng đến việc xuống giống.
Hàng trăm ha ruộng có nguy cơ bỏ hoang vì “lũ cát” - 2
Dùng xe bò kéo cát

Tại thôn Thạnh Đại và Đại Mỹ (xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) trong những ngày sau lũ, hàng ngàn tấn cát xuất hiện lấp cả nhà, vườn, ruộng đồng... làm cho người dân vô cùng khốn đốn.

Nhiều người dân của hai thôn này cho biết, đợt mưa lũ vừa qua tuy không lớn nhưng lại gây nhiều hậu quả cho bà con. Trong đó, ngoài những thiệt hại về nhà cửa, vật nuôi bị nước cuốn trôi thì hàng ngàn tấn cát tràn về vùi lấp nhiều nhà dân cùng hàng chục ha đất sản xuất nông nghiệp. Nhiều cánh đồng trước đây màu mỡ nhưng khi lũ về kéo theo cát lấp trắng cả cánh đồng giờ không thể nào sản xuất được, nông dân đành phải bỏ ruộng hoang.
 
Hàng trăm ha ruộng có nguy cơ bỏ hoang vì “lũ cát” - 3
Nhiều nông dân buộc phải trồng cây trên đất cát

Theo thống kê của UBND huyện Đại Lộc, các xã bị “lũ cát” nặng nhất là Đại Hồng trên 120 ha, Đại Nghĩa trên 30 ha, Đại Cường gần 10 ha, Đại Sơn hơn 5ha…

Trên cánh đồng thôn Đông Phước (xã Đại Hồng), là xã bị lũ cát nặng nhất của huyện Đại Lộc, nông dân Nguyễn Trọng cố gắng tỉa những luống đậu phụng trên những diện tích bị cát phủ ít, còn diện tích bị cát phủ dày thì đành “bó tay”.
Hàng trăm ha ruộng có nguy cơ bỏ hoang vì “lũ cát” - 4
Có nơi cát bị bồi dày cả mét

Ông tâm sự: “Nông dân đến mùa vụ mà không xuống giống thì không chịu được, mà đậu trồng trên cát thế này thế nào cũng mất trắng nhưng biết làm thế nào bây giờ. Hy vọng là trời cho ăn nếu không thì cũng đành chịu”.

Ông Trọng cho biết nhà ông có gần 1 sào ruộng (500m2) đã bị cát bồi gần hết, chỗ bồi ít nhất dày cũng 20cm, còn chỗ bị bồi nhiều dày gần cả mét cát nên việc cải tạo lại là điều không thể vì xung quanh đất nhà ai cũng bị bồi như nhau, nếu xúc phần cát bị bồi thì biết đổ đi đâu trong khi nông dân không có kinh phí để tự cải tạo.
 
Hàng trăm ha ruộng có nguy cơ bỏ hoang vì “lũ cát” - 5
Đậu phụng vừa nảy mầm nhưng đã bị héo vì trồng trên cát

Nhìn đất ruộng bỏ không xót lòng, nhiều nông dân ở các xã “liều mình” xuống giống. Theo ước tính của bà con, một sào đất tiền giống khoảng 450 ngàn chưa kể tiền cày xới, phân, thuốc trừ sâu và công cán vì “làm nông đến vụ mà không làm gì thì chịu không được, dù biết trước sẽ trắng tay”, ông Trọng lo lắng.

Những ngày này, nhiều người dân ở các xã Đại Nghĩa, Đại Hồng, Đại Cường… ngoài việc chăm lo xuống giống những diện tích đất không bị “lũ cát” thì công việc xúc cát đem bỏ đi nơi khác cũng tốn không ít công sức và tiền của. Tuy nhiên, nhiều hộ cứ trồng “đại” lên diện tích đất ruộng đã bị cát bồi.
 
Hàng trăm ha ruộng có nguy cơ bỏ hoang vì “lũ cát” - 6
Ông Nguyễn Trọng đào sâu tới hai gang tay nhưng vẫn chưa đến đất

Ông Nguyễn Khánh Tâm Anh, cán bộ nông nghiệp xã Đại Hồng cho biết, trước đây lũ về mang theo phù sa nhưng vài năm trở lại đây, nhất là từ năm 2009 với cơn lũ lịch sử, lũ không bồi phù sa nữa mà bồi toàn cát khiến nhiều diện tích đất sản xuất của người dân không thể cải tạo được, nguy cơ mất mùa cũng tăng lên.

Còn Phó Chủ tịch xã Đại Hồng, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết: Đợt lũ vừa qua, 1/4 diện tích đất sản xuất của xã bị cát bồi lấp với khoảng trên 120 ha. Muốn cải tạo phải tốn khoảng trên 600 triệu đồng, số tiền quá lớn đối với ngân sách nên xã đã làm tờ trình đề nghị huyện hỗ trợ.
 
Hàng trăm ha ruộng có nguy cơ bỏ hoang vì “lũ cát” - 7
Nơi đây trước kia là ruộng đất phì nhiêu, giờ là bãi cát trắng

Hiện huyện Đại Lộc đang thống kê đầy đủ diện tích đất ruộng bị cát bồi lấp trên địa bàn để có hướng giải quyết. Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, ông Phan Đức Tính, cho biết: Số diện tích bị cát bồi khoảng gần 200 ha, tuy nhiên số tiền để cải tạo lại không thể tính được vì chỗ bị bồi mỏng, chỗ bị bồi dày. “Hiện huyện chỉ đạo các xã vận động dân tự cải tạo những diện tích bị bồi ít để tiếp tục trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao, còn diện tích bị bồi nhiều thì chuyển đổi sang các loại cây trồng chịu đất cát như dưa hấu, bí đỏ loại giống bánh xe, bí hồ lô…”, ông Tính cho biết.

Công Bính