1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hàng nghìn tỷ đồng thất thu mỗi năm vì nạn thuốc lá lậu

(Dân trí) - Ngày 8/4, tại Nha Trang, Ban Chỉ đạo trung ương về công tác phòng, chống thuốc lá lậu tổ chức hội nghị triển khai giải pháp chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất kinh doanh thuốc lá giả năm 2011.

 

Hàng nghìn tỷ đồng thất thu mỗi năm vì nạn thuốc lá lậu - 1

Tiêu hủy thuốc lá lậu (ảnh minh họa)

 

Theo báo cáo của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, mỗi năm, một bộ phận dân cư trong nước sử dụng khoảng 4,5 - 4,8 tỉ bao thuốc lá. Trong đó thuốc sản xuất trong nước khoảng 3,6 - 4 tỉ bao, còn lại là thuốc bất hợp pháp.

 

Thuốc lá nhập lậu chiếm khoảng 21% thị phần nội địa. Trong đó, TP Hồ Chí Minh chiếm thị phần cao nhất với 53% (số liệu thống kê năm 2010), Nam Bộ 37%, miền Trung gần 9% và miền Bắc là 3%.

 

Trước năm 2000, lượng thuốc lá nhập lập vào nước ta khoảng 300 triệu bao/năm, nhưng đến nay khoảng 800 triệu bao/năm và đang có xu thế tăng. Tính bình quân mỗi năm Nhà nước thất thu khoảng 3.400-3.600 tỷ đồng từ việc buôn bán thuốc lá lậu, thuốc lá bất hợp pháp.

 

Trên thực tế, số vụ nhập lậu thuốc lá lậu ngày càng tăng. Trong khi đó, công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá gặp không ít khó khăn. Vì nguồn lợi nhuận khổng lồ (khoảng 50% giá trị chân lệch) nên các đối tượng buôn lậu ngày có nhiều “thủ thuật” xảo quyệt, tinh vi hơn nhằm qua mặt các lực lượng chức năng.

 

Theo thống kê, nếu như năm 2007 cả nước bắt được gần 9.600 vụ buôn bán thuốc lá lậu, đến năm 2010 đã tăng gần 15.300 vụ và mới tính đến 3/2011 đã là gần 2.000 vụ... Trong khi đó, việc bắt giữ và tiêu hủy hàng năm chỉ đạt 1,0-1,2% lượng thuốc lá lậu, mà mục tiêu đặt ra là 10-15%.

 

Nguyễn Thành Chung