PhotoStory

Hàng nghìn người đổ về phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa

Thực hiện: Nam Anh

(Dân trí) - Tối 19/1, hàng nghìn người dân đổ về khu phố đêm Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) để vui chơi, hóng mát trong ngày đầu mở cửa đón khách.

Hàng nghìn người đổ về phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa - 1

Tối 19/1, hàng nghìn người dân đổ về khu phố đêm Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) để vui chơi, hóng mát. Đây là mô hình phố đêm được UBND phường Thảo Điền thí điểm với kỳ vọng sẽ góp phần phát triển văn hóa, du lịch và thương mại trên địa bàn phường và thành phố, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của người dân, du khách, đặc biệt đây là nơi có nhiều người nước ngoài làm ăn, sinh sống và học tập.

Hàng nghìn người đổ về phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa - 2

Phố đêm Thảo Điền hoạt động từ 19h đến 2h (sáng hôm sau) vào các tối thứ sáu, thứ bảy hàng tuần tại một phần tuyến đường Xuân Thủy tiếp giáp với tuyến đường Quốc Hương và đường Nguyễn Văn Hưởng.

Hàng nghìn người đổ về phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa - 3

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, rất đông người dân đã có mặt tại phố đêm Thảo Điền từ rất sớm để tham quan.
"Nhìn khu phố nơi tôi sinh sống dần thay da đổi thịt, có thêm nhiều công trình công cộng phục vụ người dân như thế này thực sự tôi rất tự hào", bà Hoàng Thị Thanh Hà (59 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ.

Hàng nghìn người đổ về phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa - 4

Một góc phố đêm được trang trí không gian Tết cho người dân đến check-in.

"Trước giờ mỗi lần muốn đến phố đêm chơi, cả nhà tôi phải đi xe rất xa vào trung tâm thành phố. Hi vọng phố đêm Thảo Điền sau khi mở cửa sẽ có thêm nhiều tiện ích hơn nữa để người dân như chúng tôi có nơi vui chơi, giải trí vào ban đêm mà không cần phải đi xa nữa", chị Mai (42 tuổi) nói.

Hàng nghìn người đổ về phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa - 5

Trong khuôn khổ hoạt động phố đêm sẽ tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật như ca nhạc Chào xuân 2024, đờn ca tài tử, biểu diễn nhạc Jazz, Rock… theo các chủ đề xuyên suốt thời gian thí điểm.

Hàng nghìn người đổ về phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa - 6

Nhiều bạn trẻ đến tham quan tại phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa.

Hàng nghìn người đổ về phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa - 7

Cùng với chương trình nghệ thuật là những hoạt động từ các nhà hàng, quán ăn, khu mua sắm... tổ chức để thu hút khách đến sử dụng.

Hàng nghìn người đổ về phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa - 8

Du khách trải nghiệm làm bánh tại một gian hàng ở phố đêm Thảo Điền.

Hàng nghìn người đổ về phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa - 9

Phố đêm sẽ thí điểm trong vòng 6 tháng, từ 19/1 đến 19/7. Sau thời gian này, địa phương sẽ đánh giá nhu cầu của du khách, người dân và đánh giá các yếu tố tác động để điều chỉnh và có giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động, báo cáo cơ quan cấp trên để có chỉ đạo triển khai tiếp.

Hàng nghìn người đổ về phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa - 10

Kinh phí dự kiến để thực hiện đề án khoảng 1,2 tỷ đồng và không sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách mà từ sự đóng góp xã hội hóa tự nguyện của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dọc tuyến, cũng như các đơn vị, mạnh thường quân trên địa bàn phường hỗ trợ thực hiện.

Hàng nghìn người đổ về phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa - 11

Theo ghi nhận, dọc đường Xuân Thủy, nơi tổ chức hoạt động phố đêm Thảo Điền có nhiều nhà hàng, quán nhậu, cafe...

Hàng nghìn người đổ về phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa - 12

Ngoài khu phố đêm với nhiều hoạt động vui chơi, trong dịp Tết Nguyên đán này phường Thảo Điền cũng sẽ tổ chức hội hoa xuân với quy mô hơn 3.500m2.

Hàng nghìn người đổ về phố đêm Thảo Điền trong ngày đầu mở cửa - 13

Khu phố đêm có chiều dài khoảng 465m hướng tới "không gian văn hóa TP Thủ Đức". Phố đêm Thảo Điền có nhiều điều kiện thuận lợi như có chợ Thảo Điền, Công viên bờ sông Chân cầu Sài Gòn, dự kiến sẽ phát triển tuyến buýt đường Sông tại khu vực trên trong năm 2024 tạo điều kiện thuận lợi về giao thông đường thủy. Đây cũng là nơi địa phương dự kiến đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm.