Hàng nghìn người dân "ngạt thở" vì chất thải tinh bột sắn

(Dân trí) - Từ nhiều năm nay, hàng nghìn người dân tại xã Phong An (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặc do chất thải của Nhà máy tinh bột sắn Pococev Thừa Thiên Huế thải ra. Nước thải của nhà máy không chỉ khiến người dân ngạt thở mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa màng.

Gia đình anh Lê Lũy, sống gần nhà máy cho biết, cả nhà anh luôn trong tình trạng đau đầu do ngửi phải chất thải của nhà máy. 4 đứa con nhỏ của vợ chồng anh ngày càng gầy guộc vì không chịu nổi hôi thối. "Đã mấy năm nay cả nhà tui mất ăn mất ngủ vì chất thải của nhà máy. Tui thương mấy đứa nhỏ lắm, đứa mô cũng càng ngày càng xanh xao"- Anh Lũy than thở.

 

Cạnh đó gia đình Lê Ích Mong, có đứa con nhỏ hai tuổi, cứ 12 giờ đêm, khi nhà máy xả khí là cháu bé lại khóc toáng lên, khiến mấy nhà bên cạnh thức giấc. "Chừ thì chịu hết nổi rồi, sống mà ngột ngạt như ri thì thà chết cho xong"- anh Mong bức xúc.

 

Không chỉ gia đình anh Lũy và anh Mong, tất cả những hộ dân ở các thôn Đông An, Đông Lâm, cây số 21, Phường Hóp, Vĩnh Hương đều phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặc này. Có chỗ cách nhà máy 5 cây số vẫn thấy mùi.

 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, mùi hôi thối bốc ra từ các hồ chứa nước thải của nhà máy, từ đó phát tán rộng ra cả vùng. Nhiều người dân sống gần nhà máy cho biết, do ảnh hưởng của nước thải từ các hồ chứa nước của nhà máy, giếng nước của một số hộ dân trong vùng đã chuyển sang màu vàng. Một số diện tích ruộng trong vùng đã bị ô nhiễm nặng, mất mùa triền miên. Nguồn nước thải của nhà máy đặc quánh, mùi thối nồng nặc đang hàng ngày lấn chiếm dần ruộng đất của người dân  khu vực quanh nhà máy.

 

Anh Lê Ích Hùng, một người dân thôn Đông Lâm cho biết: “Ngày trước, lúa ở đây năng suất đạt 3 tạ/sào, từ ngày nhà máy đi vào hoạt động lúa mang nhiều mầm bệnh, chỉ còn 1 tạ/sào, nhiều khi mất trắng”.

 

Điều dễ nhận ra là, nhà máy tinh bột sắn này được xây dựng sát khu dân cư nhưng việc đầu tư để xử lí nguồn nước thải lại gần như bị bỏ qua, hoặc không đến nơi đến chốn. Hễ trời mưa là những hồ nước thải của nhà máy lại tràn ra ruộng của người dân, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

 

Ông  Hoàng Như Ý, Chủ tịch UBND xã Phong An cho biết: Trong các cuộc họp giữa dân với chính quyền, rất nhiều cử tri đã bức xúc và kiến nghị về việc chất thải của Nhà máy tinh bột sắn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chính quyền cũng đã nhiều lần làm việc với Ban giám đốc nhà máy, đề nghị có biện pháp xử lí và nhà máy đã có một số biện pháp khắc phục, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở đây vẫn không thuyên giảm.

 

Viết Lam