TPHCM:

Hàng chục người vác xe đạp "cắt ngang" đầu ô tô bỏ chạy khi thấy CSGT

Khoa Nam

(Dân trí) - Khi thấy lực lượng CSGT chốt chặn trên đường Phạm Văn Đồng, hàng chục người điều khiển xe đạp đi vào đường cấm vội vàng vác xe băng sang đường bỏ chạy.

Sáng nay (14/5),  Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã triển khai hoạt động giám sát và xử lý xe thô sơ vi phạm  luật giao thông đường bộ, như đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều... trên đại lộ Phạm Văn Đồng, thuộc địa bàn TP Thủ Đức.

Hàng chục người đi xe đạp vội vã vác xe bỏ chạy khi gặp CSGT

Theo đó, vào sáng sớm cùng ngày, trong lúc tổ công tác đang thực hiện chuyên đề thì phát hiện có rất nhiều trường hợp người đi xe đạp chạy vào làn đường cấm trên đại lộ Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Đáng nói, hàng chục người đi xe đạp vi phạm khi thấy lực lượng chức năng đã vội vã dừng lại, vác xe leo qua dải phân cách băng ngang làn dành riêng cho xe ô tô để vào làn xe bên trong. Nguy hiểm hơn, nhiều người còn băng ngang trước đầu các xe ô tô để quay ngược lại hoặc chạy ngược chiều để tránh "đụng độ" với lực lượng chức năng.

Tình trạng này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Theo người dân sinh sống trên đường Phạm Văn Đồng, vào các buổi sáng sớm thường có hàng đoàn xe đạp đi tập thể dục lên đến vài chục người đi vào làn xe ô tô, thậm chí các phương tiện này còn vô tư vi phạm luật giao thông như chạy vào làn ô tô, vượt đèn đỏ hết sức nguy hiểm.

Theo đại diện Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM, tình trạng này xảy ra thường xuyên và lực lượng cũng đã liên tục bố trí lực lượng để xử lý và cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục tái diễn. Những người đi xe đạp này thường tìm mọi cách để tránh né các chốt kiểm soát, đồng thời mức xử phạt đối với hành vi này cũng còn rất thấp nên chưa đủ tính răn đe.

Hàng chục người vác xe đạp cắt ngang đầu ô tô bỏ chạy khi thấy CSGT - 1

Một trường hợp đi xe đạp vào đường cấm trên đại lộ Phạm Văn Đồng bị lực lượng CSGT thổi phạt

Được biết, hiện theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, đối với người điều khiển xe đạp đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển "Cấm đi ngược chiều" sẽ có mức phạt là tiền từ 200.000 - 300.000 đồng.

Còn đối với người điều khiển xe đạp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng.

Tuy nhiên, khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, CSGT đang thi hành công vụ được phép ra quyết định (xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản) xử phạt cảnh cáo và các hành vi vi phạm được quy định mức phạt tiền không quá 250.000 đồng, nên người đi xe đạp vi phạm các lỗi trên có thể đóng phạt, nhận biên lai tại chỗ.

Được biết, từ đây đến cuối năm 2021, lực lượng CSGT TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện các chuyên đề xử lý các trường hợp đi vào đường cấm trên tuyến Phạm Văn Đồng, nhất là với người đi xe đạp tập thể dục buổi sáng, kết hợp với tuyên truyền để nâng cao ý thức cho người dân.

Hàng chục người vác xe đạp cắt ngang đầu ô tô bỏ chạy khi thấy CSGT - 2

Tình trạng mỗi buổi sáng có đoàn xe đạp hàng chục người tập thể dục vi phạm giao thông trên đường Phạm Văn Đồng đã diễn ra khá lâu và hiện vẫn đang tái diễn.

Hàng chục người vác xe đạp cắt ngang đầu ô tô bỏ chạy khi thấy CSGT - 3

Một người đi xe đạp chạy vào làn đường cấm được CSGT giải thích về hành vi vi phạm

Hàng chục người vác xe đạp cắt ngang đầu ô tô bỏ chạy khi thấy CSGT - 4

Trong buổi sáng 14/5, có rất nhiều trường hợp phải nhận biên bản xử phạt vì hành vi chạy xe đạp vào làn ô tô.