1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Hàng chục hộ nghèo mỏi mòn chờ… “nhà cổ phiếu”

(Dân trí) - Từ ngày ký biên bản nhận hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà từ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hiển Vinh, đến nay gia đình anh Danh Long Tiền và hàng chục hộ dân khác trên địa bàn huyện Châu Thành mỏi mòn chờ đợi “nhà cổ phiếu”…

Từ thông tin của một người dân cho biết về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hiển Vinh (trụ sở số 68, Phan Đình Phùng, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đến xã Minh Hòa (huyện Châu Thành) hỗ trợ 10 hộ dân xây nhà, mỗi hộ 50 triệu đồng, nhưng đến nay người dân vẫn chưa nhận được tiền, PV Dân trí đến xã Minh Hòa tìm hiểu.

Ông Nguyễn Văn Liệt – Bí thư Đảng ủy xã Minh Hòa - cho biết: “Năm 2013 có một số người đến UBND xã xưng là công ty Hiển Vinh, Toàn Cầu gì đó rồi họ hứa tài trợ 10 căn nhà cho 10 hộ nghèo, trị giá mỗi căn là 50 triệu đồng. Tuy nhiên, chúng tôi thấy lạ vì các đơn vị khác khi đến địa phương tài trợ là bằng tiền nhưng công ty này tài trợ bằng cổ phiếu… Do thấy từ Hội Chữ thập đỏ huyện dẫn đến giới thiệu nên địa phương không nghi ngại gì và chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ xã và cán bộ phụ trách lao động xã hội làm hồ sơ để bà con được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, từ ngày nộp hồ sơ đến nay, chẳng thấy tiền hỗ trợ, công ty thì không liên hệ được… làm địa phương cũng hết sức khó xử khi bà con lên hỏi thăm”.

Bà con hộ nghèo nhận được mảnh giấy bàn giao chứng nhận cổ phần của Công ty Hiển Vinh... trị giá 50 triệu đồng trên giấy như thế này
Bà con hộ nghèo nhận được mảnh giấy bàn giao chứng nhận "cổ phần" của Công ty Hiển Vinh... trị giá 50 triệu đồng trên giấy như thế này

Ông Danh Phước Lộc – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã - thông tin thêm, công ty này liên hệ từ huyện Hội, khi họ đến xã đưa danh sách có 10 hộ nghèo rồi đề nghị Hội Chữ thập đỏ xã làm hồ sơ, gồm: chứng minh dân dân, sổ hộ khẩu, sổ hộ nghèo và ảnh, mỗi loại giấy tờ 5 bản. Sau khi nộp xong bà con ký nhiều biên bản nhưng chẳng thấy tiền đâu chỉ có tấm giấy chứng nhận cổ phần gì đó, mỗi hộ nhận 5.000 cổ phần, tương đương 50 triệu đồng mà công ty hứa tài trợ cho người dân xây nhà.

Chị Ngô Thị Bé Ba - ấp An Khương, chia sẻ: “Hôm nghe các chú thông báo được công ty hỗ trợ xây nhà, gia đình vui lắm, vì căn nhà lá lúc đó cũng muốn sập rồi. Tuy nhiên, từ ngày gia đình tôi nộp hồ sơ đến nay đã hơn 3 năm nhưng chẳng thấy tiền bạc gì cả, các giấy tờ bàn giao cổ phần, hợp đồng… tôi chẳng dám bỏ, cất giữ cẩn thận để chờ nhận tiền nhưng đến nay căn nhà sắp phải sửa lại lần 3 mà tiền hỗ trợ xây nhà vẫn chưa có tin tức gì”.

Vợ chồng chị Ngô Thị Bé Ba không dám vứt giấy tờ, giữ thật kỹ chờ tiền hỗ trợ.
Vợ chồng chị Ngô Thị Bé Ba không dám vứt giấy tờ, giữ thật kỹ chờ tiền hỗ trợ.

Ông Tố Quốc Hùng – Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành cho biết, hồ sơ 10 hộ nghèo ở xã Minh Hòa từ UBND huyện chuyển qua và lúc đó Phó Chủ tịch huyện chỉ đạo làm hồ sơ để Công ty Hiển Vinh, Toàn Cầu hỗ trợ. Khi làm xong hồ sơ, huyện Hội nộp về Hội Chữ thập đỏ tỉnh và có xin công ty hỗ trợ thêm cho 30 hộ nghèo ở xã Vĩnh Hòa Hiệp, Mong Thọ... Tuy nhiên, nhiều lần lên Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỏi thăm, tỉnh Hội cũng không có thông tin gì về công ty này.

Sau 2 năm chờ đợi căn nhà cổ phiếu, vợ chồng anh Danh Viễn được xã hỗ trợ vay tiền để mua đất, cất căn nhà lá này che nắng che mưa...
Sau 2 năm chờ đợi "căn nhà cổ phiếu", vợ chồng anh Danh Viễn được xã hỗ trợ vay tiền để mua đất, cất căn nhà lá này che nắng che mưa...

Ông Nguyễn Văn Liệt – Bí thư Đảng ủy xã Minh Hòa - cho biết: “Toàn xã hiện nay có 557 hộ nghèo (chiếm 12,46% dân số của xã) trong đó có 164 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở. Do vậy kho có các đơn vị đến hỗ trợ địa phương xây nhà cho hộ nghèo, đia phương phấn khởi lắm, tuy nhiên từ hỗ trợ mập mờ của công ty Hiển Vinh đã làm các hộ dân nghèo càng khó khăn hơn về nhà ở. Vì khi 10 hộ này được công ty hứa hỗ trợ nhà thì khi xã có những nguồn hỗ trợ xây nhà từ các đơn vị khác, địa phương sẽ ưu tiên cho các hộ nghèo khác... Tuy nhiên, vừa rồi thấy nhà của 2 hộ dân (trong số 10 hộ được Công ty Hiển Vinh hứa hỗ trợ) sắp sập, không thể chờ đợi được nữa nên địa phương đưa 2 hộ này ra ngoài danh sách “nhà cổ phiếu” để được hỗ trợ xây nhà".

Có thông tin: Từ năm 2014, Tổng cục An ninh II đã thông tin, Công ty Toàn Cầu, Công ty Hiển Vinh không có năng lực tài chính, giả mạo công văn của Văn phòng Chính phủ để đi làm việc; tự ý phát hành cổ phiếu, cổ phần khống; làm từ thiện bằng cổ phiếu khống cho các cá nhân, doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Tháng 10/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Hiển Vinh…

Tất cả các thông tin trên, lãnh đạo UBND xã Minh Hòa và Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành đều không hề hay biết nên đến nay không chỉ người dân mà chính quyền vẫn còn hy vọng chờ đợi “nhà cổ phiếu” của Công ty Hiển Vinh.

Nguyễn Hành