1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Đà Nẵng:

Hàng chục hộ dân lo sợ núi lở

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân tổ 2D (phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) sống bên vách núi đang lo âu trước nguy cơ sạt lở khi mùa mưa đến gần.

Tình trạng núi sạt lở phía sau nhà ông Toản
Tình trạng núi sạt lở phía sau nhà ông Toản


Tổ dân phố 2D gồm 29 hộ được bố trí tái định cư tại B1.1 (khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà, Điện Ngọc, dưới chân núi Sơn Trà). Ông Trần Huy Toản, nhà ở ngay điểm sạt lở cho biết, điểm sạt lở này bắt đầu từ mùa mưa năm 2011, sau đó người dân đã có kiến nghị khẩn gửi chính quyền địa phương đề nghị có biện pháp chống sạt lở.
 
“Đêm nào trời mưa là cả nhà tôi ngủ không được vì lo đất đá sạt lở bắn vào nhà. Đợt mưa năm ngoái, nhà tôi cũng bị đá lăn vào sát nhà, may mà nhà không bị sao”, ông Toản cho biết.
 
Thực tế tại khu tái định cư này, do bị sạt lở nên nhiều hộ không dám xây dựng nhà ở mà phải đi thuê nhà ở vì lo sợ. Mặt khác, đất đá sạt lở đã đẩy đoạn cống thải nước sinh hoạt của các hộ dân làm biến dạng, đồng thời bịt luôn cống lại nên nước thải không có đường thoát, chảy tràn gây mùi hôi thối nồng nặc.
 
Ông Toản cho biết, sau khi người dân phản ánh, UBND quận Sơn Trà đến kiểm tra hiện trường và hứa sẽ xử lý sớm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, tuy nhiên gần một năm nay vẫn chưa thấy triển khai.
 
Nhiều hộ gia đình không dám xây dựng nhà ở vì đất đá sạt lở
Nhiều hộ gia đình không dám xây dựng nhà ở vì đất đá sạt lở
 
Qua kiểm tra thực tế đã xác định nguyên nhân gây sạt lở là chân núi có kết cấu đá rời. Khi xây dựng khu đất tái định cư, các đơn vị chưa xây dựng hệ thống kè chống sạt lở đá tại chân núi và mương thoát nước mưa từ trên núi xuống. Ngoài ra, khoảng cách từ nhà dân đến chân núi chỉ 2-3m chưa bảo đảm an toàn.
 
Theo tổ trưởng tổ dân phố 2D - ông Lê Văn Tỉnh - cho biết hiện những tảng đá nằm lơ lửng trên vách núi chỉ cách nhà dân khoảng 10m có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nếu có trận mưa lớn làm nhão đất núi.
 
Theo BQL dự án hạ tầng giao thông đô thị - đơn vị đầu tư và quản lý khu tái định cư này cho biết, sở dĩ chưa làm kè để bảo vệ khu dân cư này là do vướng chuyện đền bù cây cối cho các hộ dân có vườn phía trên. Nếu đền bù xong thì sẽ tiến hành xây dựng ngay.
 
Theo lãnh đạo BQL dự án hạ tầng giao thông đô thị, hiện đã cắm mốc lộ giới để xây dựng, đồng thời mời phường Thọ Quang đi cùng BQL đo đạc để đền bù cho dân.
 

Chiều ngày 16/7, đơn vị trúng thầu là Công ty CP xây dựng Liên Vinh đã khảo sát để xây kè. Dự kiến, trong vòng 10 ngày nữa sẽ tiến hành xây dựng. Thời gian hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay để đảm bảo an toàn cho người dân.

 Công Bính