1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Hàng chục cây tràm trên 20 năm ở cửa rừng Mã Đà bất ngờ bị đốn hạ

Hoàng Bình

(Dân trí) - UBND xã Mã Đà (Vĩnh Cửu) vừa cưa hạ hơn 20 cây tràm hoa vàng dọc tỉnh lộ 761 trên 20 năm khiến nhiều người dân tiếc nuối.

Hơn 2 tuần qua, người dân xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) bất ngờ khi thấy hàng chục cây tràm hơn 20 năm tuổi trồng ven bờ hồ, ngay trạm gác kiểm lâm trên tỉnh lộ 761 bị chặt hạ. 

Đoạn đường dài hơn 200m vốn có nhiều cây tràm bông vàng lớn, tỏa bóng mát bên bờ hồ thường là điểm dừng chân chụp ảnh, nghỉ mát của người dân xã Mã Đà, Phú Lý và du khách. Nhưng từ hơn 2 tuần nay, cơ quan chức năng đã cho chặt hạ để chuẩn bị trồng cây mới khiến ai cũng tiếc nuối.

Hàng chục cây tràm trên 20 năm ở cửa rừng Mã Đà bất ngờ bị đốn hạ - 1

Tuyến đường 761 xuyên rừng Mã Đà có rất đông xe lưu thông (Ảnh: Hoàng Bình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Đức Sơn, Chủ tịch UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, cho biết, hàng loạt cây tràm hoa vàng lớn trồng hai bên tỉnh lộ 761 vừa được UBND xã chặt để chuẩn bị trồng cây bằng lăng thay thế.

Giải thích lý do địa phương chặt hàng cây trên, ông Sơn thông tin đây là những cây tràm bông vàng trồng đã hơn 20 năm, già, có dấu hiệu hư mục, nhiều cây chết khô. Vì vậy địa phương đã tiến hành cưa để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp cây ngã đè trúng người dân khi lưu thông qua đây, đặc biệt trong mùa mưa gió. 

Hàng chục cây tràm trên 20 năm ở cửa rừng Mã Đà bất ngờ bị đốn hạ - 2

Một gốc cây tràm bông vàng bên bờ hồ bị cưa (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng theo ông Sơn, trước khi chặt hàng cây, UBND xã đã có công văn gửi Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và UBND huyện Vĩnh Cửu. Đơn vị thông báo tìm các hộ dân đã trồng cây tràm bông vàng vào thời điểm 20 năm trước để thông báo và khảo sát ý kiến. Toàn bộ gỗ, củi của các cây tràm bông vàng được người dân lấy về theo quy định. 

Gỗ Tràm bông vàng hay còn gọi là cây keo lá tràm, cây tràm vàng có tên tiếng Anh là Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth là một loại thực vật được trồng phổ biến ở nước ta. Đây là một loài cây họ đậu, thuộc chi Acacia.

Cây tràm bông vàng trưởng thành có thể cho chiều cao lên đến 25m, đường kính thân cây vào khoảng 50-60cm. Thân cây có đặc điểm tròn, tán lá rộng, nhiều phân cành thấp, vỏ cây có màu nâu đen với lớp vỏ rất dày.