1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng cây cổ thụ giữa Sài Gòn sắp bị “xóa sổ”

(Dân trí) - Hàng chục cây xanh cổ thụ tại trung tâm TPHCM sắp bị chặt bỏ để phục vụ cho những công trình xây dựng hiện đại. Nhiều người không khỏi nuối tiếc về vẻ đẹp mỹ quan và bóng mát mà hàng cây cổ thụ đã tỏa bóng trong nhiều năm qua.

Số cây cổ thụ nằm trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1 nhằm phục vụ cho kế hoạch xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 của UBND TP. 63 cây xanh cổ thụ có tuổi thọ trên 100 năm sẽ bị chặt hạ và 37 cây sẽ được dời. Các loại cây xanh được đề nghị đốn hạ là cây Sọ khỉ có rễ nằm ngang, lồi trên mặt đất có khả năng gây hỏng vỉa hè, mặt đường và các cây này nằm dọc theo chiều dài của cầu và gần các trụ cầu.

Bên cạnh đó, cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng, chủ yếu là những cây lớn, có đường kính thân từ 80 cm trở lên, nếu bứng dưỡng thì khả năng cây chết rất cao và đòi hỏi chi phí thực hiện lớn.

Hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng sắp bị đốn hạ
Hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng sắp bị đốn hạ

Với người dân thành phố và những người nơi khác đến đều cảm thấy thích thú khi đi ngang tuyến đường rợp bóng cây này. Giữa một Sài Gòn oi ả, nóng nực, việc được dạo bước trên cung đường mát rượi là điều ai cũng mong muốn.

Cũng dưới những gốc cây này ngày ngày,  người chạt xe ôm, sửa xe hay bán hàng rong vẫn thường trú ngụ, buôn bán mưu sinh.

Bóng mát của hàng cây cổ thụ này là nơi nghỉ ngơi của bao người lao động nghèo
Bóng mát của hàng cây cổ thụ này là nơi nghỉ ngơi của bao người lao động nghèo

Liên quan việc đốn hạ cây xanh để thực hiện các dự án giao thông, theo Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở GTVT), ngoài 51 cây xanh đã bị bứng, đốn để làm nhà ga trước Nhà hát Thành phố, dự kiến sẽ có thêm 57 cây xanh bị bứng, đốn khi nhà ga trung tâm Bến Thành (từ công viên 23/9 đến chợ Bến Thành, quận 1) được khởi công vào 2015.

Những cây xanh có tuổi đời hơn 100 năm rồi đây sẽ bị chặt bỏ, không ít người dân tiếc nuối về những hàng cây đầy kỉ niệm vì nó không chỉ là lá phổi xanh mà còn là một chứng nhân lịch sử chứng kiến bao sự đổi thay của mảnh đất Sài thành.

Thy Ngân