1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng:

“Hạn chế tối đa tham nhũng trong lĩnh vực đất đai”

(Dân trí) - Phát biểu tại hội nghị triển khai công việc năm mới của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, Thủ tướng yêu cầu năm 2010 này cần tập trung vào các lĩnh vực lĩnh vực có nhiều sơ hở, nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng để làm quyết liệt.

Trong phát biểu kết luận hội nghị, ngày 14/1, Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2010 phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng công khai minh bạch. Trong đó, cần tập trung làm quyết liệt các lĩnh vực có nhiều sơ hở, nhiều vụ việc nổi cộm như đất đai, cổ phần hoá, thuế, hải quan.
 
“Yêu cầu đặt ra trong năm 2010 là phải tạo được bước chuyển biến rõ rệt; hạn chế tối đa tình trạng tham nhũng tiêu cực trong các lĩnh vực này”, Thủ tướng nhấn mạnh.
 
Theo Thủ tướng, tài sản nhà nước bị thất thoát nhiều nhất phải kể đến đất đai và tham nhũng trong lĩnh vực này cũng rất rộng. Chính vì thế, nếu phát hiện sai ở khâu nào, thu hồi đất hay giao đất làm dự án… phải sửa đổi cơ chế ở đó.
 
“Hạn chế tối đa tham nhũng trong lĩnh vực đất đai” - 1
Cần tập trung hạn chế tiêu cực trong lĩnh vực đất đai (Ảnh có tính minh hoạ)
 
Để công tác phòng chống tham nhũng nói chung đạt hiệu quả, bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách hành chính, lược bỏ những thủ tục rườm rà, hạn chế kẽ hở cho những cán bộ không trong sạch lợi dụng, làm trái, gây nhũng nhiều…Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.
 
Khi phát hiện các việc tham nhũng, tiêu cực phải xử lí nghiêm minh, đúng pháp luật, không để oan sai cho người có tội. Trong đó, không xử vì sức ép dư luận mà phải dựa trên các chứng cứ pháp lí.
 
Trong số 17 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp ban chỉ đạo đang theo dõi, có 5 vụ đã xét xử, 1 vụ đình chỉ điều tra và 11 vụ đã kết thúc điều tra. Thủ tướng yêu cầu BCĐ, các bộ, ngành chức năng phải tập trung xử lí dứt điểm 11 vụ đã kết thúc điều tra.
 
Cũng theo Thủ tướng, năm 2010 là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nên dễ phát sinh các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, BCĐ phải chú ý xem xét các tố cáo liên quan đến cán bộ thuộc cấp Trung ương quản lý.
 
Về năm 2009, BCĐ Phòng chống Tham nhũng đánh giá, mặc dù đã có nhiều cố gắng, công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực, nhưng so với yêu cầu nhiệm vụ của cuộc đánh tranh PCTN, công tác PCTN hiệu quả còn thấp, kết quả chưa đạt được như mong đợi, tình hình tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp. Tham nhũng tiếp tục là vấn đề quan tâm, lo ngại, bức xúc nhất của toàn xã hội hiện nay.
 
Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân năng lực và sức chiến đấu của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị ngay từ cơ sở còn hạn chế; đấu tranh phê và tự phê yếu; chưa đủ sức đấu tranh phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng ngay trong nội bộ. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách còn nhiều sơ hở, chưa được khắc phục kịp thời…
 
Về khách quan, đối tượng tham nhũng là những người có chức vụ, quyền hạn, có kiến thức và kinh nghiệm quản lí, hành vi tham nhũng rất tinh vi; cá biệt có những người có nhiều cống hiến, công trạng nên rất khó khăn trong việc phát hiện và xử lí.
 
Kim Tân