Lào Cai:

Hai xe tải đấu đầu, 4 người thương vong

(Dân trí) - Xe tải chở sắn tươi đi từ hướng Sa Pa xuống thành phố Lào Cai đã đấu đầu xe đầu kéo đi ngược chiều. Vụ tai nạn làm 2 người chết và 2 người bị thương.

 


Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, vào hồi 6 giờ 45 phút sáng 16/12, tại khu vực Km7 trên Quốc lộ 4D (thuộc địa phận xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh  Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải mang biển kiểm soát 88C-064.18 do lái xe Chu Văn Minh (sinh năm 1990, trú tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển và xe đầu kéo mang biển kiểm soát 24C - 006.28.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai cùng cảnh sát giao thông và Công an huyện Bát Xát đã tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo cẩu xe, cưa ca bin, đưa nạn nhân bị kẹt ra ngoài; phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 4D.

Hậu quả, lái xe Chu Văn Minh chết tại chỗ, lái phụ tên Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1985, trú tỉnh Vĩnh Phúc) cũng tử vong trên đường đi cấp cứu. Một người khác cùng ngồi trên xe tên Nguyễn Văn Tiếp (sinh năm 1988, chưa rõ quê quán) bị thương phải nhập viện cấp cứu. Lái xe đầu kéo tên là Lê Công Quân chỉ bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm gián đoạn lưu thông dòng xe ô tô từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa và Lai Châu suốt gần 3 giờ đồng hồ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Phạm Ngọc Triển