1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai xã ở Hải Phòng bị nhắc nhở trong ngày làm việc sau Tết

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Đi kiểm tra tình hình làm việc sau kỳ nghỉ Tết vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã nhắc nhở 2 xã ở huyện An Lão cần nghiêm túc bố trí cán bộ trực ở bộ phận Một cửa.

Chiều 15/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đã đi kiểm tra đột xuất tình hình thực thi công vụ tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong ngày làm việc đầu năm.

Ông Thọ cùng Đoàn công tác kiểm tra tình hình thực thi công vụ tại bộ phận Một cửa của Sở Xây dựng, các phòng chức năng của Sở này.

Hai xã ở Hải Phòng bị nhắc nhở trong ngày làm việc sau Tết - 1

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ kiểm tra tại bộ phận Một cửa UBND huyện An Lão (Ảnh: Đàm Thanh).

Đoàn cũng kiểm tra tại trụ sở UBND các xã Thái Sơn, Tân Dân, thị trấn An Lão và bộ phận Một cửa của huyện An Lão.

Qua kiểm tra, ông Thọ ghi nhận đội ngũ cán bộ, công chức các địa phương, đơn vị có mặt đầy đủ, người vắng mặt đều có lý do, đã thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, chủ động vào việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

Tuy nhiên, ông Thọ cũng nhắc nhở các xã Thái Sơn và Tân Dân (huyện An Lão) cần nghiêm túc trong việc bố trí cán bộ trực tại bộ phận Một cửa.

Hai xã ở Hải Phòng bị nhắc nhở trong ngày làm việc sau Tết - 2

Đoàn công tác kiểm tra công tác trực, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thị trấn An Lão (Ảnh: Đàm Thanh).

Ông Thọ cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị tăng cường công tác chấn chỉnh tự kiểm tra, thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ, mặc trang phục, tác phong, lề lối làm việc trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm theo đúng quy định.

Ông Thọ lưu ý, các đơn vị đặc biệt phải bố trí đầy đủ cán bộ, công chức trực, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.