1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai ứng viên thi tuyển Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk

Thúy Diễm

(Dân trí) - Hai ứng viên trải qua 2 vòng, trình bày đề án và trực tiếp trả lời câu hỏi trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để được chấm điểm, lựa chọn ứng viên xuất sắc nhất.

Ngày 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Công Thương. Ứng viên tham gia thi tuyển gồm: ông Lưu Văn Khôi (SN 1966, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột) và ông Võ Đại Huế (SN 1970, Chủ tịch UBND huyện Krông Ana).

Hai ứng viên thi tuyển Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk - 1

Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa cho hai ứng viên tại buổi thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Công Thương

Hai ứng viên trải qua 2 vòng trình bày đề án 45 phút và trả lời câu hỏi từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ở phần trình bày đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2025, các ứng viên đã tập trung phân tích về thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với các ngành lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở này; Những tồn tại, mục tiêu phát triển, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước giai đoạn 2020-2025; Đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực, cam kết chương trình hành động, giải pháp nếu được bổ nhiệm…

Hai ứng viên thi tuyển Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk - 2

Ông Lưu Văn Khôi đã xuất sắc giành được điểm số cao hơn.

Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa ra nhiều câu hỏi để đánh giá sự hiểu biết, vận dụng tư duy, kinh nghiệm của thí sinh vào giải quyết tình huống thực tiễn phát sinh trong lĩnh vực công thương.

Kết thúc phần thi, ông Lưu Văn Khôi đạt 83,57 điểm và ông Võ Đại Huế đạt 81 điểm. Ban Thường vụ sẽ căn cứ kết quả này để bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Công Thương vào thời gian sắp tới đây.