Hai thủy thủ Việt Nam thiệt mạng trong vụ cháy tàu Hàn

(Dân trí) - Sáng nay, 6/3, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết, có 2 thủy thủ Việt Nam đã tử nạn, 4 người khác bị bị thương trong vụ hỏa hoạn trên tàu cá Jungwoo 3 của Hàn Quốctại cảng Montevideo (Uruguay). Trên tàu còn 20 thuyền viên người Việt khác.

Hai thủy thủ Việt Nam thiệt mạng trong vụ cháy tàu Hàn
Khẩn trương cứu hộ tàu bị nạn. (Nguồn: Báo El Pais)
 

Được biết, vụ cháy xảy ra vào lúc 4h15 ngày 3/3. Khi đó trên tàu có khoảng 40 thủy thủ - phần lớn đều là người châu Á - làm việc, trong đó có 26 người Việt Nam.

Ngoài những thủy thủ Việt Nam bị thương vong, 2 người Trung Quốc cũng bị thương trong vụ hỏa hoạn này. Tàu Jung Woo 3 cùng thuộc chủ sở hữu với tàu Jung Woo 2 - con tàu bị cháy giữa tháng Một vừa qua tại vùng biển Nam Cực, khiến 3 thủy thủ Việt Nam thiệt mạng. Hiện các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na (kiêm nhiệm Uruguay) cử cán bộ sang Uruguay phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị phía Uruguay cứu chữa kịp thời những thuyền viên bị thương, giúp đỡ những thuyền viên khác nơi cư trú tạm thời và và cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết. Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-he-ti-na đã đến thăm hỏi các thuyền viên, khẩn trương hoàn tất các thủ tục đưa thi/di hài các thuyền viên tử nạn về nước và cấp các giấy tờ cần thiết cho các thuyền viên mong muốn trở về Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã liên hệ với công ty chủ tầu yêu cầu có trách nhiệm giải quyết thỏa đáng các quyền lợi liên quan đối với toàn bộ các thuyền viên Việt Nam trên tàu Jungwoo 3.  

Cục Quản lý lao động nước ngoài - bộ LĐTB&XH cho biết, 26 thuyền viên Việt nam đang làm việc trên tàu này do 2 công ty phái cử của Việt nam là: Cty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực (LOD - thuộc Bộ GTVT) và Cty cung ứng LĐ quốc tế và dịch vụ (Inmasco - thuộc Cienco 1) đưa đi. Trong đó 10 thuyền viên do công ty LOD đưa đi và 16 thuyền viên do công ty Imasco đưa đi.

Lãnh đạo Cục cho biết thêm, hiện 20 thuyền viên Việt nam còn lại an toàn và hiện đang được chủ tàu bố trí ở khách sạn tại Montevideo và đang được các cơ quan chức năng địa phương triệu tập để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Đến thời điểm này, Cục đã chỉ đạo các Công ty liên lạc thông báo tình hình với gia đình các thuyền viện gặp nạn và tiến hành các bước hỗ trợ ban đầu cho các thuyền viên. Đồng thời Cục đang tiến hành các thủ tục đề nghị Bộ Ngoại giao hỗ trợ, cấp lại giấy tờ cho các thuyền viên trong quá trình lưu trú tại Uruguay.

Được biết, cả hai Công ty đưa lao lao động sang Hàn Quốc làm việc đã mua bảo hiểm cho các thuyền viên tại tại Việt nam với mức cao nhất nên sẽ nhận được đền bù 16.000 USD/người, trong trường hợp bị tai nạn lao động, với thương tật giảm từ 80% sức khỏe trở lên hoặc tử nạn.

Thanh Trầm

P.T