1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Hai thanh niên tử nạn trên đường về quê nghỉ tết

Dương Phong Thúy Diễm

(Dân trí) - Trên đường lái xe máy từ Đồng Nai về Khánh Hòa nghỉ Tết dương lịch, hai thanh niên đã va chạm với một chiếc xe tải khiến cả hai đều tử vong.

Sáng 31/12, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ (huyện Đắk Rlấp, Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong thương tâm. Hai nạn nhân gặp nạn trên đường về quê nghỉ Tết dương lịch.

Hai thanh niên tử nạn trên đường về quê nghỉ tết - 1

Hai người tử vong, chiếc xe máy nát bét tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h đêm 30/12, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp.

Vào thời điểm trên, một chiếc xe tải (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiển hướng Đắk Lắk đi Bình Phước. Khi xe di chuyển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 60 AK - 009.88 do Phạm Thanh Hòa (19 tuổi, ngụ Khánh Hòa) điều khiển chở theo Trần Ngọc Lương (19 tuổi) lưu thông hướng ngược lại.

Cú tông mạnh đã khiến cả hai thanh niên ngã ra đường và bị bánh xe tải cán qua tử vong tại chỗ. Riêng chiếc xe máy của nạn nhân bị vỡ nát, biến dạng.

Được biết, anh Hòa cùng anh Lương đi từ Đồng Nai về Khánh Hòa để nghỉ Tết dương lịch thì xảy ra tai nạn.

Đến sáng 31/12, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Trước đó, vào chiều 30/12 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cũng xảy ra vụ TNGT khiến hai người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên anh Vi Văn Công (28 tuổi, ngụ xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil) điều khiển xe máy BKS 48E1-214.64 chở theo cháu Vi Nông Thiên Hoàng (9 tuổi) và cháu Vi Hoàng Lâm (7 tuổi, ngụ cùng xã) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng huyện Đắk Nông - Đắk Lắk.

Khi đến địa điểm trên, do anh Công đã điều khiển xe máy tông mạnh vào phần đuôi xe ô tô BKS 54M-9931 đang đậu phía bên phải đường.

Hậu quả, cú tông mạnh khiến anh Công và cháu Lâm bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cháu Hoàng may mắn chỉ bị thương nhẹ.