1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Hai tàu cá hỏng máy, 12 ngư dân lênh đênh trên biển

(Dân trí) - Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, hai tàu cá PY 96707 TS và tàu cá PY 96091 TS đang bị hỏng máy thả trôi trên biển với 12 ngư dân. Hai tàu trên đã yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.

Ngày 19/4, Đài Thông tin Duyên hải (TTDH) Hồ Chí Minh nhận được tin yêu cầu ứng cứu từ tàu cá PY 96707 TS, của ông Lê Quang Diệm báo. Theo đó chủ tàu cho biết, tàu đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 07°48'00N 109°55'00E thì máy chính bị trục trặc, không hoạt động được.

Sau khi gặp tai nạn, tàu đã nhờ tàu cá PY 96197 TS hỗ trợ lai kéo, nhưng hiện tại tàu cá PY 96197 TS đã ngưng hỗ trợ kéo tại tọa độ trên để tiếp tục đi đánh bắt. Trên tàu có 6 ngư dân đang cùng nhau cố gắng khắc phục sự cố, nhưng chưa thành công. Tàu yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.

Cùng thời điểm đó, tàu cá PY 96091TS của ông Nguyễn Văn Hoàng gọi Đài TTDH Nha Trang yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp. Khi tàu đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 11°40'00N 113°00'00E thì bị gãy láp rớt chân vịt không khắc phục được, tàu đang thả trôi. Thời tiết khu vực hiện có gió cấp 2, trên tàu lúc này có 6 ngư dân. Tàu yêu cầu được cơ quan chức năng trợ giúp khẩn cấp.

Tiếp nhận thông tin trên, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã ngay lập tức chuyển thông tin đến Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên và các đơn vị chức năng để có phương án hỗ trợ kịp thời tàu cá bị nạn. Cùng đó, liên hệ với các tàu hoạt động trong khu vực lân cận tăng cường quan sát và trợ giúp tàu bị nạn.

Ngoài ra, Hệ thống TTDH Việt Nam vẫn tiếp tục theo dõi, xử lý thông tin và phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên để trợ giúp 2 tàu bị nạn trên.

Trung Thi