1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai tàu cá gặp nguy hiểm trên biển

(Dân trí) - Theo báo cáo của Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên sáng 6/11, hiện có 2 tàu cá của Bình Định và Khánh Hòa đang bị hỏng máy thả trôi ngoài biển.

Vào lúc 16h ngày 05/11, tàu cá Bình Định BĐ-95566TS do ông Nguyễn Bình làm chủ tàu, thường trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hành nghề tại tọa độ 9,130 Vĩ Bắc; 112,300 độ Kinh Đông thì bị hỏng máy và thả trôi theo hướng Nam. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã yêu cầu Bộ đội biên phòng tỉnh, Đài Radio Quy Nhơn và báo cáo Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ, giúp đỡ tàu.

 
Tàu thuyền neo đậu tránh bão
Tàu thuyền neo đậu tránh bão

Trước đó, vào lúc 9h40, ngày 5/11, tàu cá KH 96778/12 LĐ cũng bị hỏng máy thả trôi toạ độ 7046 Vĩ Bắc ;108048 Kinh Đông. Các cơ quan chức năng cũng đang tìm cách để hỗ trợ cho tàu.

Cũng Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung – Tây Nguyên, các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đến 20 giờ ngày 05/11, đã thông báo, hướng dẫn tổng số 38.756 tàu/166.697 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động trú tránh.
 
Trong một diễn biến khác, sáng nay 6/11, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa ngư dân Trần Bá Duy (33 tuổi) nghi đau ruột thừa vào bờ cấp cứu.
Ngư dân Duy được đưa vào bờ cấp cứu
Ngư dân Duy được đưa vào bờ cấp cứu
Trước đó, vào lúc 5h ngày 5/11, Đà Nẵng MRCC nhận thông báo từ ông Trần Văn Bé, thuyền trưởng kiêm chủ tàu QNg 92174 TS đang đánh bắt cá tại vùng biển có vị trí 14001’ N; 1120 00 E cho biết, trên tàu có ngư dân Trần Bá Duy bị đau quặn ổ bụng phải, nghi đau ruột thừa. Do tàu đang hoạt động trên vùng biển chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu nên ông Bé yêu cầu hỗ trợ cấp cứu.

Đài Đà Nẵng MRCC đã nối máy để Trung tâm cấp cứu 115 để các bác sĩ hướng dẫn cho các ngư dân sơ cứu giảm đau cho anh Bé.

Đồng thời Đà Nẵng MRCC đã điều ngay tàu SAR 412 đi cứu nạn. Đến 18h10 tối 5/11, hai tàu gặp nhau, bệnh nhân Duy được nhanh chóng chuyển sang tàu cứu hộ để vào bờ.
 
Khánh Hồng