1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai tàu cá cùng 62 ngư dân Quảng Nam mất tích

(Dân trí) - Sáng 28/12, theo báo cáo nhanh của Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hiện có 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam với 62 lao động trên biển vẫn chưa liên lạc được.

Theo thông tin, hồi 1 giờ ngày 28/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10 độ vĩ Bắc - 113,6 độ kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 13 giờ ngày 28/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,4 độ vĩ Bắc - 110,8 độ kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 150 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 , giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 45.210 tàu với gần 180.000 lao động biết vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.
Ngư dân Đà Nẵng giúp nhau kéo tàu vào bờ mỗi khi thời tiết trên biển có bão
Ngư dân Đà Nẵng giúp nhau kéo tàu vào bờ mỗi khi thời tiết trên biển có bão

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Bình Định, tàu cá BĐ 95227 TS của chủ tàu kiêm thuyền trưởng La Văn Xưởng bị hỏng máy, thả trôi từ 11 giờ 30 ngày 24/12, một người bị sóng đánh va vào mạn tàu làm gãy hai chân. Hiện tàu cá BĐ 95445 TS và tàu BĐ 96509 TS đang tiếp tục lai dắt tàu bị nạn và chuyển nạn nhân vào bờ.

Tàu cá BĐ 94414 TS với 13 lao động trên đường vào bờ bị mất liên lạc từ 13 giờ ngày 24/12 đến nay Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã liên lạc được với tàu, hiện 13 lao động đều an toàn và đang trở về đất liền.

Trong một diễn biến liên quan, sáng nay 28/12 Văn phòng Ban phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy Ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn gởi Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu; Ban chỉ huy PCLB&TKCN các Bộ Quốc phòng, GTVT, NN&PTNT, Ngoại giao về một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
 
Dự kiến chiều tối ngày 29/12, vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9 cấp 10. Biển động rất mạnh.
 
Để chủ động đối phó với gió mạnh do không khí lạnh tăng cường, Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Văn phòng UBQG TKCN đề nghị Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tin về gió mạnh do không khí lạnh tăng cường để chủ động phòng tránh.
 
Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương và Văn phòng UBQG TKCN.

Công Bính