Hải Phòng: "Máy chém" di động nghênh ngang trong giờ cao điểm

(Dân trí) - Những chiếc xe tự chế chở theo hàng cồng kềnh tiềm ẩn nguy cơ tại nạn cho người tham gia giao thông. Người dân lo ngại, chính quyền đang rục rịch ra quân còn các bác tài đa phần là người lao động nghèo, khó có hướng thay đổi phương tiện vận chuyển, chỉ còn cách né CSGT.

Liên tiếp 2 vụ xe tự chế, xe thô sơ chở vật liệu xây dựng cồng kềnh gây tai nạn chết người ở Hà Nội thời gian qua đã khiến người dân cả nước lo lắng về những chiếc "máy chém" di động ẩn chứa nhiều hiểm nguy ngày ngày vẫn di chuyển trên đường.

Tại Hải Phòng, theo một lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát CSGT đội 1, phần nhiều xe tự chế được gắn mác xe thương binh nên khi CSGT kiểm tra xử lý rất khó khăn. “Những người này khi bị bắt thì lập tức gọi thêm các tài xế xe thương binh khác tới gây sức ép cho CSGT để không bị tịch thu phương tiện...”, vị này cho biết.

Ngoài ra, đội quân xe tự chế ở Hải Phòng rất đa dạng về chủng loại. Có thể là xe máy độ thành xe kéo, xe xích lô gắn máy, hoặc xe đạp dạng như xe lôi và nhiều phương tiện thì chỉ có hai bánh xe gắn vào giữa 1 trụ sắt rất sơ sài để kéo cả một đống tôn, sắt dài cả vài mét.

PV Dân trí ghi nhận hình ảnh xe tự chế chở hàng công kềnh, có nguy cơ sát thương cao, đi nghênh ngang trong nội thành Hải Phòng ngay trong giờ cao điểm.

xe-tu-che-5-1475575524652

Hải Phòng: "Máy chém" di động nghênh ngang trong giờ cao điểm - 2

xe-tu-che-3-1475575524614

tu-che-2-1475723113583

xe-ton-1-1475575535765

CSGT ra quân xử lý xe cồng kềnh trên đường Nguyễn Văn Linh

Thu Hằng