1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Hai ngôi nhà sàn bị kẻ say rượu đốt thành than

(Dân trí) - Trưa ngày 10/2/2020, tại thôn Sung 2, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, Lào Cai, một người đàn ông trẻ say rượu đã châm lửa đốt bếp nhà mình, sau đó đốt luôn 2 ngôi nhà sàn của hàng xóm.

Hai ngôi nhà bị đốt gồm ngôi nhà sàn 5 gian của gia đình ông Vương Hồng Quân (sinh năm 1978) và ngôi nhà sàn 3 gian của gia đình bà Vương Thị Sáu (sinh năm 1965) đều ở thôn Sung 2, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai).

Hai ngôi nhà sàn bị kẻ say rượu đốt thành than - 1
Hai ngôi nhà sàn bị kẻ say rượu đốt thành than - 2

Hiện trường vụ cháy ở thôn Sung 2, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn

Do là nhà sàn lợp lá cọ và không có phương tiện cứu hỏa hiện đại nên khi phát hiện cháy bà con thôn xóm và gia đình bị hỏa hoạn không thể nào cứu chữa được, đành nhìn ngọn lửa thiêu rụi 2 ngôi nhà cùng tài sản, thóc ngô để trong nhà.

Thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng, nhưng khó khăn nhất là 2 gia đình trên không có nơi ở, đồ dùng thiết yếu hàng ngày và lương thực từ nay tới mùa lúa mới (phải vài tháng nữa). 

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra lực lượng chức năng của huyện Văn Bàn đã tổ chức bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Phong (sinh năm I993), trú tại thôn Sung 2, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai). Do say rượu, không làm chủ được bản thân, Phong đã đốt cháy nhà hàng xóm.

 Đảng uỷ, HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể xã Khánh Yên Hạ (huỵện Văn Bàn) đã tới thăm hỏi 2 gia đình bị kẻ say rượu đốt cháy nhà và huy động mọi lực lượng ở địa phương cùng bà con trong thôn Sung 2 giúp đỡ 2 gia đình khắc phục hậu quả vụ cháy, sớm ổn định cuộc sống ban đầu.

Hai ngôi nhà sàn bị kẻ say rượu đốt thành than - 3

Bà con địa phương giúp làm lán tạm cho gia đình bị cháy nhà

Bà con địa phương cho biết, 2 gia đình kể trên đã cố gắng làm được ngôi nhà để che mưa che nắng và cố gắng xin thoát nghèo, nhưng đến nay lại trắng tay.

Chính quyền, đoàn thể xã Khánh Yên Hạ đã có thư kêu gọi mọi nhà hảo tâm quyên góp, chia sẻ, ủng hộ 2 gia đình bị cháy nhà làm nhà ở mới, sớm ổn định cuộc sống.

Mọi sự ủng hộ xin gửi qua Đoàn thanh niên xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), điện thoại liên hệ : 0374332800.

                           Phạm Ngọc Triển