Hai lãnh đạo ở tỉnh Tuyên Quang bị xử lý hình sự vì để xảy ra tham nhũng

(Dân trí) - Theo Thanh tra Chính phủ, trong số 8 người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở các địa phương trên cả nước bị xử lý vì để xảy ra tham nhũng, tỉnh Tuyên Quang có 2 trường hợp và tỉnh Hậu Giang có 6 trường hợp.

Như Dân trí ngày 9/1 đã phản ánh, Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản báo cáo Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong quý IV/2014. Theo thống kê tại các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đã có 8 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó, 6 người bị xử lý kỷ luật hành chính và 2 người bị xử lý kỷ luật hình sự.

Nguồn tin của PV Dân trí từ Thanh tra Chính phủ cho biết, 2 người đứng đầu bị xử lý hình sự đều là quan chức thuộc tỉnh Tuyên Quang. Còn 6 người đứng đầu bị xử lý kỷ luật hành chính đều đang công tác tại các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Hậu Giang. Danh tính cụ thể của 8 người này không được cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hậu Giang báo cáo cụ thể.

Ngoài ra, các cơ quan nhà nước tiến hành tự kiểm tra nội bộ cũng đã phát hiện 20 vụ việc, 52 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng. Trong đó nhiều nhất là tỉnh Lai Châu với 2 vụ, 5 người liên quan; Đăk Lắc 1 vụ, 4 người; Tuyên Quang 1 vụ 10 người.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết trong quý IV/2014 đã có 176 vụ việc với 431 bị can phạm tội về tham nhũng đã được các cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an thụ lý điều tra trong quý 4. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 48 vụ với 122 bị can.


Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại 7 cơ quan ở Trung ương và kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại 8 địa phương.

Thế Kha