1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai kỷ lục độc đáo tại lễ hội làng nghề, phố nghề Thăng Long

(Dân trí) - 2 tác phẩm được xác lập kỷ lục về độ độc đáo là: Rồng gốm (dài 35m, cao 8,6m) của Làng gốm Bát Tràng và Cặp áo dài của nhà thiết kế Lan Hương với tà áo dài 10m, thêu 1.000 rồng (áo nam) và 1.000 phượng (áo nữ).

Tối qua 16/9, tại Công viên Bách Thảo đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tác phẩm tiểu biểu tham gia Hội thi sản phẩm thủ công và Cúp Thăng Long.
 
Hai kỷ lục độc đáo tại lễ hội làng nghề, phố nghề Thăng Long - 1
Lễ hội Làng nghề - phố nghề được khai mạc tối qua, 16/9.
 
Lễ hội “Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội” là một sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch quy mô lớn mang tầm quốc gia thiết thực chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; tôn vinh những làng nghề, phố nghề, những đôi bàn tay vàng, những nghệ nhân, nghệ sỹ, thợ thủ công tài hoa của Thăng Long - Hà Nội và của các vùng miền trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch Lê Tiến Thọ cho biết, nghề thủ công truyền thống của Việt Nam là một trong những giá trị văn hóa lớn. Lễ hội là nơi thể hiện sự tài hoa khéo léo của các nghệ nhân làng nghề Việt Nam, các giá trị văn hóa chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ông Thọ cũng cho rằng, chúng ta cần phải gìn giữ những giá trị văn hóa trong thời kì hội nhập để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Hai kỷ lục độc đáo tại lễ hội làng nghề, phố nghề Thăng Long - 2
Các nghệ nhân có sản phẩm xuất sắc được nhận giải thưởng.

Ông Hồ Xuân Hùng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, lễ hội làng nghề đã hội tụ được toàn bộ tinh tú dân tộc Việt Nam trong 1.000 năm qua. Đồng thời, nó cũng góp phẩn tôn vinh và làm đẹp thêm truyền thống của 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho các nghệ nhân có những sản phẩm xuất sắc tham gia hội thi. Giải nhất thuộc về tác phẩm “Bộ đèn hoa sen” của tác giả Nguyễn Thị Thu; giải đặc biệt là tác phẩm “Bia khắc gỗ” cao 3m7, trên đó có khắc 1.000 con rồng thời Lý của tác giả Nguyễn Minh Phú.

Đặc biệt, có 2 tác phẩm đã đăng ký xác lập kỷ lục về độ độc đáo là: Rồng gốm (dài 35m, cao 8,6m) của Làng gốm Bát Tràng và Cặp áo dài của Nhà thiết kế Thời trang Hà Nội Lan Hương với độ dài mỗi áo là 10m, thêu 1.000 rồng (áo nam) và 1.000 phượng (áo nữ).
 
Hai kỷ lục độc đáo tại lễ hội làng nghề, phố nghề Thăng Long - 3

Rồng gốm kỷ lục (Ảnh: Tiền phong)
 
Hai kỷ lục độc đáo tại lễ hội làng nghề, phố nghề Thăng Long - 4

Chiếc áo dài nữ có tà sau dài 10m của nhà thiết kế Lan Hương (Ảnh: Netlife)

Lễ hội Làng nghề - phố nghề sẽ kéo dài đến 21/9.

Tiến Nguyên - Thu Huyền