Hà Tĩnh:

Hãi hùng với lưới thép chết người trên mặt cầu

(Dân trí) - Các phương tiện đi qua cầu Tràn thuộc QL15, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) không khỏi hãi hùng và bất bình trước những cái bẫy chết người chình ình trên mặt cầu.

Cầu Tràn có chiều dài gần 47m, rộng 8m, nằm trên lý trình Km 411 + 681 QL15. Cây cầu này là công trình chào mừng 80 năm ngày Công đoàn Việt Nam, khánh thành năm 2009. Hiện mặt cầu xuống cấp nghiêm trọng. Hàng loạt mảng bê tông và đá nhô lên nằm lăn lóc khắp mặt cầu, những cái hố lớn lộ thiên cả phần lưới thép rất nguy hiểm cho người đi đường.
Mặt cầu trơ lưới thép.
Mặt cầu trơ lưới thép.
Chiều ngày 7/5, khi tiến hành ghi hình cây cầu này, PV đã chứng kiến hàng loạt phương tiện giao thông đều phải giảm tốc độ, suýt ngã nhào vì đánh lái tránh những lưới thép lộ thiên trên mặt cầu. Giao thông qua cây cầu này rất lộn xộn, nguy hiểm. Anh Lê Văn Trung, một người dân thường xuyên qua cây cầu này bức xúc cho hay, đi qua cầu rất sợ ngã. Tình trạng mặt cầu xuống cấp đã lâu mà không thấy đơn vị quản lý tiến hành duy tu bảo dưỡng.
Không ít ổ gà xuất hiện trên mặt cầu
Không ít ổ gà xuất hiện trên mặt cầu
Đem bức xúc này phản ảnh với một cán bộ tại Ban An toàn giao thông huyện Hương Khê, được biết, thời gian qua UBND huyện Hương Khê đã có văn bản kiến nghị gửi Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến chỉ đạo để đơn vị quản lý khắc phục ngay thực trạng này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, không hiểu sao kiến nghị của huyện vẫn chưa được xử lý.

Vị cán bộ này cũng bức xúc, trong trường hợp chưa khắc phục được đơn vị quản lý phải thực hiện cắm biển, lắp đèn cảnh báo để giúp người dân tránh tai nạn chết người có thể xảy ra.

Anh Tấn