1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Hai học sinh lớp 7 chết đuối khi tắm sông

(Dân trí) - Trưa 16/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Nhớ - Chủ tịch xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) - xác nhận trên địa bàn xã vừa có 2 em học sinh bị đuối nước. Như vậy, chỉ trong vòng 4 ngày đã có 4 học sinh tỉnh Quảng Nam đuối nước thương tâm.

Danh tính 2 em học sinh được xác nhận là Đặng Minh Triết và Mai Nguyễn Hưng, cả hai đều SN 2003, ngụ xã Đại Nghĩa, là học sinh lớp 7 trường THCS Trần Hưng Đạo.

Ông Nhớ thông tin, sáng nay 16/3, các em này đi học môn thể dục. Đến khoảng 8h30, sau khi tan học, 5 em ra bờ sông Vu Gia đoạn qua thôn Phiếm Ái 1 để tắm. Trong lúc vui đùa, không may em Triết và Hưng trượt chân xuống sông Vu Gia và bị nước cuốn trôi. 3 em học sinh còn lại hốt hoảng chạy đi gọi người dân ra ứng cứu.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Đại Nghĩa cũng đã huy động ghe, thuyền của người dân ra hỗ trợ tìm kiếm các em. Đến 10h cùng ngày, thi thể của 2 em mới được tìm thấy cách nơi bị nạn khoảng 400m.

Chủ tịch xã Đại Nghĩa cũng cho biết, lãnh đạo xã đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình 2 em bị nạn mỗi gia đình 1 triệu đồng để lo mai táng.

Như vậy, chỉ trong vòng 4 ngày, đã có đến 4 cái chết thương tâm của học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do đuối nước.


Em Khánh đã dũng cảm xả thân cứu 2 bạn khỏi đuối nước, khi cứu đến bạn thứ 3 thì Khánh bị đuối nước cùng bạn.

Em Khánh đã dũng cảm xả thân cứu 2 bạn khỏi đuối nước, khi cứu đến bạn thứ 3 thì Khánh bị đuối nước cùng bạn.

Trước đó, ngày 13/4, 2 em học sinh trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Quế Sơn) là Trần Duy Khánh và em Trần Minh Trí đã bị đuối nước tại cầu Rù Rì (giáp giới giữa xã Bình Quý, huyện Thăng Bình và xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn).

Sau khi thấy các bạn đuối nước, Trần Duy Khánh đã cứu được 2 bạn học sinh, khi bơi ra cứu bạn thứ ba thì Khánh đuối sức và chết đuối cùng bạn.

Công Bính