Hai dự án 7 triệu euro hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

Hoài Thu

(Dân trí) - Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Luxembourg đã công bố 2 dự án trị giá 7 triệu euro hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chiều 4/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel đang thăm chính thức Việt Nam.

Cùng với chuyến thăm Luxembourg của Thủ tướng Phạm Minh Chính cuối năm 2022, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Xavier Bettel sẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Luxembourg nói riêng và Việt Nam - Liên minh châu Âu nói chung.

Hai dự án 7 triệu euro hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel (Ảnh: Doãn Tấn).

Tuy dân số không đông, nhưng Luxembourg là nhà đầu tư lớn thứ 3 của EU tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hai nước ký nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác, đặc biệt là việc thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược về tài chính xanh.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Luxembourg đã công bố 2 dự án trị giá 7 triệu euro hỗ trợ Việt Nam để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó, tập trung hỗ trợ người nông dân và TPHCM.

Thủ tướng Luxembourg khẳng định điều này thể hiện mong muốn và quyết tâm hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần để các thế hệ tương lai được sống trong môi trường sinh thái tốt. 

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Luxembourg đã và đang tiếp tục ủng hộ Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực giảm nghèo và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hai dự án 7 triệu euro hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu - 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel (Ảnh: Doãn Tấn).

Nhấn mạnh Luxembourg rất có thế mạnh về tài chính, ngân hàng, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, hiện nay, Quốc hội Việt Nam đang tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các lĩnh vực này.

Ông mong Việt Nam và Luxembourg đẩy mạnh hợp tác, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và thúc đẩy phát triển các lĩnh vực dịch vụ giá trị gia tăng cao liên quan tới ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm…

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh; mong muốn cùng nhau hỗ trợ một nền kinh tế xanh, tài chính xanh. 

Chia sẻ Luxembourg cũng từng gặp nhiều khó khăn trước khi trở thành một quốc gia phát triển như hiện nay, Thủ tướng Luxembourg bày tỏ thực sự ấn tượng với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhờ đó, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái nhưng Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao.

Ông Xavier Bettel cũng mong muốn Việt Nam sớm miễn visa với công dân Luxembourg, tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Cho biết chuyển đổi số là lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Luxembourg, Thủ tướng Xavier Bettel nêu rõ Luxembourg sẵn sàng trao đổi thông tin với Việt Nam về lĩnh vực này.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc 25 doanh nghiệp lớn của Luxembourg đi cùng Thủ tướng Xavier Bettel sang thăm Việt Nam để dự Diễn đàn kinh tế hai nước.

Hai dự án 7 triệu euro hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu - 3

Toàn cảnh cuộc hội kiến (Ảnh: Doãn Tấn).

Chủ tịch Quốc hội mong các nhà đầu tư Luxembourg hiện diện nhiều hơn bởi Việt Nam có tiềm năng rất lớn cả về quy mô dân số, quy mô và tốc độ phát triển của nền kinh tế. Hai bên cũng hoàn toàn có điều kiện hợp tác duy trì và hoàn thiện chuỗi cung ứng mới trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường như hiện nay.

Liên quan đến đề xuất của Thủ tướng Luxembourg về miễn visa cho công dân Luxembourg, Chủ tịch Quốc hội cho biết hai nước nên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về vấn đề thị thực trên cơ sở có đi có lại, Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét vấn đề này theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 5 tới. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Luxembourg ủng hộ, thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam vì lợi ích của người tiêu dùng EU và sinh kế của ngư dân Việt Nam.