Quảng Nam:

Hai dầm cầu 60 tấn rơi trong lúc đang thi công

(Dân trí) – Trong lúc đang thi công cầu Gò Nổi thì dầm của cây cầu bị lệch gối, đổ xuống sông. Sự cố khiến công việc thi công bị ách tắc và thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Theo thông tin từ ông Vũ Quốc Thoại - chỉ huy công trình cho biết, khoảng gần 14h chiều 11/11, trong lúc các công nhân đang thực hiện lao dầm thứ hai từ trụ số 2 ra trụ số 3 cầu Gò Nổi bắc qua sông nối quốc lộ 1A với 3 xã vùng Gò Nổi (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) thì một bên đầu gối của dầm bị lệch gối, đẩy dầm 1 làm cả hai dầm rớt xuống bãi cát phía dưới.
Cầu Gò Nổi cũ bị sập trong mùa mưa bão 2010
Cầu Gò Nổi cũ bị sập trong mùa mưa bão 2010

Rất may sự cố không thiệt hại về người nhưng dầm thứ hai bị gãy nhiều đoạn. Hai dầm bị rơi xuống sông nặng khoảng 60 tấn/dầm và dài 33m. Theo ông Thoại, tổng thiệt hại của sự cố này khoảng 800 triệu đồng.

Chiều ngày 11/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Đinh Văn Thu - cho biết đã chỉ đạo Sở GTVT tiến hành kiểm tra sự cố gãy dầm cầu trong lúc thi công cầu Gò Nổi để có hướng xử lý nhanh chóng. Đây là cây cầu nối từ QL1A (huyện Duy Xuyên) đến 3 xã vùng Gò Nổi của huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đang được thi công.

Dự án cầu Gò Nổi mới có chiều dài 360m, rộng 8m, tải trọng 30 tấn gồm 2 làn đường thiết kế trụ cầu theo kiểu khoan cọc nhồi bê tông vĩnh cửu. Tổng số vốn đầu tư khoảng 130 tỷ đồng.
 
Dự án cầu mới đang được xây dựng
Dự án cầu mới đang được xây dựng

Cầu Gò Nổi mới được khởi công xây dựng đầu năm 2011 sau khi cầu cũ bị sập trong mùa mưa lũ năm 2010 khiến hơn 30 ngàn dân vùng Gò Nổi (huyện Điện Bàn) bị cô lập một thời gian.

Theo đơn vị thi công là Công ty CP Sông Hồng miền Trung, hiện tiến độ xây dựng đạt 65%, dự kiến đến tháng 4/2013 cầu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Công Bính