1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hai công nhân mất tay vì máy ép keo

(Dân trí) - Chỉ trong một tuần, 2 vụ tai nạn lao động do máy ép keo đã làm cho 2 nữ công nhân phải chịu thương tật vĩnh viễn: cả 2 nạn nhân đều chỉ còn độc nhất một ngón tay cái trên bàn tay phải.

Cô gái trẻ L.T.H, 19 tuổi, công nhân của Công ty Samtongsang-Vina, chuyên sản xuất giày da xuất khẩu, cho biết, mới vào làm công nhân may chưa trọn năm, thuộc bộ phận may sản phẩm, hôm nào hết hàng thì được đưa xuống khâu ép keo để phụ việc. 

 

Hôm đó khi được xếp phụ khâu ép keo, có một sản phẩm khi đẩy qua thì phần keo dính không đều nên phải làm lại. Khi cố gắng đẩy sản phẩm đi qua phần keo một lần nữa, H bị trượt tay, cả bàn tay bị máy ép cán lên. Dù đã nhanh chóng cắt cầu dao điện song cả 4 ngón tay bàn tay phải của H đã nằm dưới trục ép.

 

Một trường hợp khác là chị V.T.O, 40 tuổi, công nhân chuyên đứng máy ép keo của công ty giày da Shumho Củ Chi. Dù đã có kinh nghiệm 4 năm trong nghề song do một phút sơ suất, chị O đã bị thương tật giống hệt H: trừ ngón cái, cả 4 ngón còn lại của bàn tay phải đều bị máy ép cán, bị hoại tử.

 

Theo BS Nguyễn Văn An, Khoa vi phẫu tạo hình BV Chấn thương chỉnh hình TPHCM, dù được ngắt điện kịp thời và đưa đến cấp cứu nhanh, nhưng vì cả 4 ngón tay của 2 nạn nhân đều đã bị dập và hoại tử nên các BS không thể giữ được.

 

Ngày 5/8 vừa qua, nữ công nhân L.T.H vừa được phẫu thuật cắt bỏ 4 ngón tay bị hoại tử của bàn tay phải. H cho biết bên cạnh nỗi buồn thương tật, em còn lo về viện phí và về công việc sau khi ra viện. H cho biết công ty chỉ chịu trả tiền viện phí theo hóa đơn chứ chưa nói gì về việc bồi thường tai nạn lao động cũng như giải quyết công việc cho em sau này.

 

Ngọc Thanh