Đắk Lắk:

Hai cậu cháu đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc

(Dân trí) - Trong lúc bắt ốc, thấy người cháu bị ngã xuống hồ nước, người cậu vội lao xuống cứu thì cũng bị đuối nước theo. Sự việc khiến cả hai tử vong thương tâm.

Ngày 31/8, một cán bộ UBND xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 người tử vong.

Hai cậu cháu đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc - 1
Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Trước đó, vào chiều 30/8, cháu Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt (7 tuổi) cùng anh Nguyễn Văn Bình (29 tuổi, cậu của cháu Kiệt) cùng một người em của cháu Kiệt đi bắt ốc tại một hồ nước của người dân trên địa bàn xã.

Trong lúc đang bắt ốc, cháu Kiệt không may trượt chân rơi xuống hồ nên anh Bình đã lao xuống để cứu cháu. Lúc này, người em của cháu Kiệt đã chạy về gọi người lớn, tuy nhiên khi người dân tới ứng cứu thì cả 2 đều đã tử vong do khu vực hồ xa dân cư.

Theo bị cán bộ xã, gia đình cháu Kiệt thuộc hộ khó khăn của địa phương, bố phải đi làm ăn xa. Riêng anh Bình là người khuyết tật sức khỏe yếu và bị câm.

Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân đã đến chia buồn, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Thúy Diễm