Hà Tĩnh:

Hai bãi tập kết gỗ bị thiêu rụi lúc nửa đêm

(Dân trí) - Khoảng 22 giờ ngày 6/4, một ngọn lửa bất ngờ bốc lên thiêu trụi 2 bãi tập kết gỗ của một doanh nghiệp tại địa bàn xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Thượng úy Nguyễn Hữu Lương - Phụ trách Đội Cảnh sát PCCC & cứu nạn cứu hộ Vũng Áng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã điều 26 cán bộ chiến sỹ, 3 xe chữa cháy, 1 xe chuyên dùng, 2 máy bơm, 2 máy xúc đến chữa cháy.
Lực lượng PCCC nỗ lực dập tắt ngọn lửa (ảnh: Vũ Huyền)
Lực lượng PCCC nỗ lực dập tắt ngọn lửa (ảnh: Vũ Huyền)

Do nhiệt độ cao, gió to, gỗ bị cháy chủ yếu là gỗ tạp, các thùng gỗ thải khiến lửa bùng phát nhanh nên mặc dù lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, chính quyền địa phương và người dân đã nỗ lực hết mình nhưng phải sau 4 giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế, dập tắt.

Được biết, bãi tập gỗ của doanh nghiệp này có diện tích 3.000 m2, số bị cháy khoảng 1.300 m2.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Phương