1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Hai anh em họ bỏ nhà đi suốt một tuần không rõ nguyên nhân

(Dân trí) - Cả tuần qua, 2 học sinh cũng là 2 anh em họ, bỏ nhà đi không rõ lý do khiến gia đình lo lắng tìm kiếm.

Ngày 20/10, tiếp xúc với PV Dân trí, bà Vưu Cẩm Huyền (34 tuổi, ngụ phường 8, TP Bạc Liêu) cho biết, 2 cháu Đào Hoàng Hùng (14 tuổi, cháu ruột bà Huyền) và Võ Vưu Cẩm Uyên (11 tuổi, con ruột bà Huyền) rời nhà đi từ thứ Bảy tuần trước (ngày 13/10) đến nay vẫn chưa liên lạc về nhà.

Theo gia đình kể lại, khoảng 22h ngày 13/10, gia đình không thấy 2 cháu Hùng và Uyên đâu nên tỏa đi tìm kiếm. Sáng ngày 14/10, gia đình đến trình báo với chính quyền địa phương về việc không tìm thấy 2 cháu.

Theo bà Huyền, do không thấy xe đạp trong nhà nên có thể 2 cháu Hùng và Uyên đã rời khỏi nhà bằng xe đạp (mỗi cháu đi một chiếc). Hai cháu có mang theo cặp học sinh, sách vở,...

“Vì là ngày thứ Bảy cuối tuần nên lúc đầu tôi nghĩ chắc 2 cháu đi qua nhà người thân hay bạn bè gì đó nên mang theo đồ để thứ Hai đi học luôn. Nhưng sau đó đến thứ Hai vô trường hỏi thăm thì nhà trường, bạn bè nói không thấy 2 cháu đi học”, bà Huyền kể lại.

Cả 2 cháu Hùng (học lớp 9) và Uyên (học lớp 6) đều là học sinh của Trường THCS Trần Văn Ơn (phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Gia đình 2 cháu Hùng và Uyên đang trình bày vụ việc với PV Dân trí.
Gia đình 2 cháu Hùng và Uyên đang trình bày vụ việc với PV Dân trí.

Bà Vưu Cẩm Huyền cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ việc, 2 cháu Hùng và Uyên vẫn biểu hiện hoàn toàn bình thường. Hai anh em rất thân thiết với nhau, từ trước đến nay chủ yếu học xong là về nhà chứ ít đi chơi.

“Chiều ngày 13/10, cháu Uyên đi học về có nói lại gia đình là cô giáo chủ nhiệm nhắn cháu Hùng có nghỉ học một ngày không biết lý do gì. Chồng tôi có hỏi cháu Hùng thì cháu nói bị bể bánh xe. Sau đó, đến tối thì 2 cháu rời khỏi nhà cho đến nay”, bà Huyền cho hay.

Gia đình cho hay lúc đi, cháu Hùng có hơn 400.000 đồng. Đây là tiền chuẩn bị đóng tiền điện, ngoài ra các cháu không có tài sản gì ngoài 2 chiếc xe đạp.

“Cả tuần nay vợ chồng tôi bỏ cả công ăn việc làm để tìm kiếm 2 cháu. Tôi nghi là có chuyện gì đó chẳng lành, vì 2 cháu đều biết số điện thoại của cha mẹ nhưng không thấy liên lạc về. Hai cháu từ trước giờ có rời xa cha mẹ đâu, giờ chỉ cầu trời cho 2 cháu bình yên, sớm trở về nhà”, bà Huyền lo lắng.


Hai đứa trẻ bỏ đi không liên lạc về khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Hai đứa trẻ bỏ đi không liên lạc về khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Trao đổi với PV Dân trí vào trưa ngày 20/10, một lãnh đạo phường 8 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) xác nhận có sự việc gia đình đến trình báo việc 2 cháu Đào Hoàng Hùng và Võ Vưu Cẩm Uyên rời khỏi nhà cả tuần nay không liên lạc được.

"Hiện cơ quan chức năng địa phương cũng đang phối hợp tích cực hỗ trợ tìm kiếm tung tích của 2 cháu", vị lãnh đạo phường nói.

Thông qua báo Dân trí, gia đình bà Vưu Cẩm Huyền gửi lời mong bạn đọc biết tung tích của 2 cháu Hùng và Uyên có thể liên lạc về số điện thoại: 0917.734.357.

Huỳnh Hải