Đà Nẵng:

Hai anh em bán bánh tiêu chết bất thường dưới hồ xử lý nước thải

(Dân trí) - Chiều 29/11, lực lượng công an Đà Nẵng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ cái chết của 2 nạn nhân nhỏ tuổi trên địa bàn.

Vào lúc trưa nay, thi thể 2 nạn nhân được phát hiện tại hồ chứa nước của trạm Xử lý nước thải Phú Lộc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Sau khi lực lượng cảnh sát PCCC Đà Nẵng tiến hành trục vớt, thi thể đã được bàn giao cho cảnh sát hình sự khám nghiệm.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Phạm Duy L. (15 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) và Trần Gia H. (12 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa).

Người dân hiếu kỳ đứng bên ngoài hiện trường theo dõi vụ việc
Người dân hiếu kỳ đứng bên ngoài hiện trường theo dõi vụ việc

Theo một số người dân có mặt tại khu vực gần hiện trường, 2 nạn nhân là anh em họ. Đây cũng là 2 anh em hay đội mâm bánh tiêu đi rao bán trên địa bàn và được nhiều người dân Đà Nẵng biết đến, yêu thương.

Tại khu vực 2 nạn nhân này ở trọ (phường Hòa Minh), một số người dân cho biết thêm 2 anh em này đã mất tích khoảng 3 ngày nay. Người thân liên tục tìm kiếm trước khi nhận được hung tin.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của hai anh em.

Khánh Hồng