1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm 1 người chết, 300 nhà bị tốc mái

(Dân trí) - Vào khoàng 18h ngày 25/5, trên địa bàn huyện Can Lộc đã xảy ra 1 trận lốc xoáy kèm mưa đá trên diện rộng. Trận lốc xoáy đã làm 1 người chết và 300 ngôi nhà bị tốc mái.

Thống kê ban đầu của UBND huyện Can Lộc cho biết, trận lốc xoáy đã gâythiệt hại tại 5 xã gồm Thượng Lộc, Vĩnh Lộc, Gia Hanh, Phú Lộc và Thường Nga. Mặc dù chỉ kéo dài chưa đầy 20 phút nhưng trận lốc xoáy đã làm 300 ngôi nhà bị tốc mái. Trong đó, xã Gia Hanh bị thiệt hại nặng nhất với 200 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó 4 nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều ha lúa và hoa màu đang trong thời kỳ thu hoạch bị gãy đổ.

Hộ gia đình anh Trần Quốc Quế (xóm 3, xã Gia Hanh) bị tốc mái hoàn toàn
Hộ gia đình anh Trần Quốc Quế (xóm 3, xã Gia Hanh) bị tốc mái hoàn toàn

Vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, anh Lê Văn Diệu (51 tuổi) trú tại thôn Đất Đỏ (Xã Thường Nga) đang đi gặt lúa cùng con trai ngoài đồng. Khi thấy lốc xoáy kèm sấm sét đã không kịp vào nơi trú ẩn đã bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Người dân khắc phụ hậu quả do lốc xoáy
Người dân khắc phụ hậu quả do lốc xoáy

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng nhanh chóng khác phục hậu quả. “Hiện nay, chính quyền địa phương đã cùng người dân phối hợp khắc phục những thiệt hại ban đầu. Đối với những gia đình bị thiệt hại nặng chúng tôi sẽ có hỗ trợ một phần kinh phí”, ông Đặng Trần Phong – phó CTUBND huyện Can Lộc cho biết.

Trong sáng 26/5, UBND huyện đã đến động viên thăm hỏi và hỗ trợ 1 triệu đồng kinh phí mai táng cho gia đình anh Lê Văn Diệu.

Được biết, chỉ trong gần 2 tuần trên địa bàn huyện Can Lộc  đã liên tiếp xảy ra 2 trận lộc xoáy lớn trên diện rộng.

Phượng Vũ