1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh: Bắt 2 vụ ma túy lớn, thu nhiều vũ khí

Vào lúc 5 giờ sáng 3/5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy Công an Hà Tĩnh với sự giúp đỡ của Công an tỉnh Boly Khamsav (Lào) đã bắt được tên Lê Hồng Quí (sinh 1973), trú tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu tên Quí khai nhận đã mua bán, vận chuyển về Việt Nam 20 bánh heroin. Quí đã trốn sang Lào từ 3 năm trước khi có lệnh truy nã đặc biệt về tội buôn bán ma túy. Ở Lào, y thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi chỗ ở và vẫn tiếp tục mua bán ma túy.

 

Trước đó vào ngày 29/4, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng Chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng bắt 3 đối tượng gồm Trần Văn Ngọc (sinh 1965), Trần Văn Lê (sinh 1971), Lê Tùng Hồng (sinh 1964) đều quê ở xóm Đà Sơ, huyện Đô Lương, Nghệ An.

 

Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn, 12 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 28.000 USD, 2 xe máy, 3 chiếc điện thoại di động... Khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng trên, bộ đội biên phòng còn thu được 300 gam heroin, 175 triệu đồng, 2 cân tiểu ly và một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

 

Theo Người lao động, TTXVN