1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Yêu cầu "xóa" sân tennis trong trường học

(Dân trí) - UBND quận Thanh Xuân vừa yêu cầu trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội tháo dỡ 2 sân tennis, trả lại sân chơi cho học sinh. Với ngôi nhà sàn bằng gỗ 2 tầng, quận Thanh Xuân yêu cầu trường này sử dụng đúng mục đích là làm giáo cụ học tập.

UBND quận Thanh Xuân vừa báo cáo kết quả kiểm tra tại trường Ngôi sao Hà Nội thuộc khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Nhân Chính). Nội dung báo cáo nêu rõ những bất cập trong việc sử dụng nhà sàn gỗ 2 tầng và 2 sân tennis trong trường Ngôi sao Hà Nội.

Kết luận thanh tra cho thấy, nhà sàn được UBND quận Thanh Xuân chấp thuận cho lắp đặt tạm làm giáo cụ trực quan trong khuôn viên trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội. Khu vực lắp đặt nhà sàn này được quy hoạch làm khu để xe của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Qua kiểm tra, UBND quận Thanh Xuân yêu cầu nhà trường sử dụng nhà sàn đúng mục đích làm giáo cụ trực quan, tuyệt đối không được tổ chức ăn ở, sinh hoạt thường xuyên.

UBND quận Thanh Xuân yêu cầu tháo dỡ sân tennis, sử dụng đúng mục đích của nhà sàn trong trường Ngôi sao
UBND quận Thanh Xuân yêu cầu tháo dỡ sân tennis, sử dụng đúng mục đích của nhà sàn trong trường Ngôi sao

Về sân tennis, UBND quận Thanh Xuân cho biết, từ năm 2012 nhà trường cho xây 2 sân tennis trên khu đất được quy hoạch xây nhà thể chất. Mục đích xây dựng 2 sân tennis là để dạy và rèn luyện thể chất cho học sinh nhà trường. Tuy nhiên, số lượng học sinh tham gia học môn tennis không nhiều, không thực sự phù hợp với học sinh tiểu học; công trình chiếm diện tích lớn làm hạn chế diện tích sân chơi của học sinh…

Vì vậy, quận Thanh Xuân đã yêu cầu nhà trường phải tháo dỡ ngay 2 sân tennis này để trả lại mặt bằng, mở rộng sân chơi cho học sinh. Quận Thanh Xuân cũng yêu cầu trường Ngôi sao Hà Nội phải có kế hoạch xây dựng nhà thể chất phục vụ công tác giáo dục thể chất cho học sinh theo đúng thiết kế ban đầu.

Theo yêu cầu của UBND quận Thanh Xuân, trường Ngôi sao Hà Nội phải tháo dỡ xong 2 sân tennis trong tháng 6.

Theo báo cáo của quận Thanh Xuân, Trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội được thành lập theo quyết định số 3089 ngày 1/12/2009 của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, với tổng diện tích 8.000 m2, tổng số 1.470 học sinh.

Trước đó, lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan và UBND quận Thanh Xuân kiểm tra, xử lý thông tin dư luận phản ánh về công trình xây dựng trái phép, sử dụng sai mục đích tại Trường Ngôi sao Hà Nội trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Quang Phong