1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho 3.600 cư dân Park 11 - Times City

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Trong đêm 26/5, cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 3.600 cư dân ở tòa Park 11, Khu đô thị Times City (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để khoanh vùng, dập dịch.

Hà Nội: Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho 3.600 cư dân Park 11 - Times City - 1

Cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 3.600 cư dân ở tòa Park 11 - Khu đô thị Times City trong suốt đêm nay (Ảnh: Thành Trung).

Trao đổi với PV Dân trí tối 26/5, một lãnh đạo UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận, cơ quan y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xuyên đêm cho toàn bộ cư dân ở tòa Park 11 - Park Hill, thuộc Khu đô thị Times City trên địa bàn để khoanh vùng, dập dịch.

"Tòa Park 11 có 3.600 cư dân. Việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với toàn bộ cư dân tòa nhà này được triển khai từ tối nay. Việc này do UBND TP Hà Nội chỉ đạo" - vị lãnh đạo thông tin thêm.

Theo ghi nhận, đến tối muộn ngày 26/5, lực lượng y tế quận Hoàng Mai vẫn đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cư dân tòa Park 11. Nhằm đảm bảo các biện pháp phòng dịch, cư dân Park 11 được thông báo lấy mẫu xét nghiệm ở những khung giờ khác nhau.

Hà Nội: Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho 3.600 cư dân Park 11 - Times City - 2

Công tác lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân tòa Park 11 được tiến hành xuyên đêm (Ảnh: Thành Trung).

Tính đến ngày 26/5, chính quyền sở tại vẫn quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời, kiểm soát nghiêm người ra vào tại tòa Park 11 để khoanh vùng, dập dịch.

Trước đó, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội nhận định, thành phố đã xuất hiện 4 chùm ca bệnh mới lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây tại Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và tòa nhà Park 11 là chưa rõ nguồn lây và hết sức phức tạp.

Đồng thời, trong công văn được ban hành vào tối 24/5 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đề nghị Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn T&T và các tổ chức, doanh nghiệp chủ động, kịp thời tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động, cư dân trong khu vực trụ sở và các dự án do doanh nghiệp đầu tư, quản lý trên địa bàn thành phố để đảm bảo kịp thời hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Về nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, nỗ lực gấp hai, gấp ba để truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, dập tắt bằng được hai "ổ dịch" mới tại Khu đô thị Times City và Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.