1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội xử phạt học sinh đi xe máy qua hình ảnh

Ông Đào Công Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, cho biết, tới đây, lực lượng cảnh sát sẽ ghi hình hoặc chụp ảnh học sinh đi xe máy tại các cổng trường.

Ông Hải cho biết, từ đầu năm đến nay cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 1.000 học sinh vi phạm. Riêng tuần cao điểm xử phạt vừa qua, đã xử lý 58 trường hợp. 

 

Lý giải số học sinh bị xử phạt ít, ông Hải cho biết, Nghị quyết 32 cho phép giữ xe 90 ngày nhưng chế tài trong Nghị định 152 hay 146 không quy định. Nghị định 146 chưa đăng công báo nên chưa có hiệu lực, tất nhiên sẽ không có cơ sở để xử phạt.

 

“Phòng Cảnh sát giao thông đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố để báo cáo Chủ tịch thành phố cho thực hiện tạm giữ theo quy định trong Nghị quyết 32”, ông Hải nói.

 

Ngoài biện pháp xử lý học sinh qua hình ảnh, cảnh sát giao thông cũng kiến nghị thành phố cho phép bắt buộc người vi phạm bị giữ giấy tờ phương tiện phải có kiểm điểm xác nhận của cơ quan, chính quyền, trường học. Đây sẽ là căn cứ để cảnh sát giao thông thông báo về nơi cư trú, công tác, học tập.

 

Đề cập tình trạng quá tải tại các điểm giữ xe vi phạm, ông Hải cho biết, thành phố vừa ký quyết định cho phép tất cả các điểm trông giữ xe có đủ điều kiện quy định được cơ quan thẩm quyền cấp phép, được giữ xe vi phạm. Do đó sẽ không lo thiếu bãi giữ xe vi phạm.

 

Từ tháng 9, Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Công an Hà Nội tổng kiểm tra học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy trên địa bàn. Theo nghị quyết 32, nếu học sinh đi xe máy không có giấy phép lái xe sẽ bị tạm giữ phương tiện 3 tháng. Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều “xế” 9X hồn nhiên cưỡi xe máy đến trường

 

Theo Xuân Tùng

VnExpress